13/12/2019 14:42

Tăng ni sinh trường TCPH Hải Phòng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà


PSO – Sáng ngày 12/12/2019 ( nhằm ngày 17/11 năm Kỷ Hợi), Tăng ni sinh khóa 8 trường Trung cao đẳng Phật học thành phố Hải Phòng đã vân tập về chùa Phổ Chiếu, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà.

Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Phó hiệu trưởng trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng, trụ trì chùa Phổ Chiếu, trưởng BTC đại lễ; Đại đức Thích Giác Sơn – Phó BTS GHPGVN quận Lê Chân, chư tăng chùa Phổ Chiếu, cùng đông đảo tăng ni sinh đang theo học tại trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban tổ chức, Hòa thượng Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trưởng BTC đại lễ đã lên phát biểu khai mạc, đồng thời chia sẻ về lịch sử Đức Phật A Di Đà và  pháp môn niệm Phật. Hòa thượng chia sẻ: “ Sở dĩ chúng ta biết được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc và pháp môn niệm Phật là nhờ vào Đức Phật Thích Ca chỉ dạy trong kinh Đại Bản A Di Đà. Đức Phật A Di Đà tiếng Phạn ngữ Ấn Độ đọc là Ainita, đọc chại là A Di Đà, tiếng Hán Trung Quốc dịch là Vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là Đức Phật có tuổi thọ vô lượng và hào quang trí tuệ vô hạn. Bởi do nhân tu hành của Ngài trong vô lượng kiếp, tìm hiểu sơ lược lịch sử của Ngài, chúng ta có thể thấy rõ trong kinh Pháp Hoa phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7.”.

Ngoài ra, Đức Phật Thích Ca còn khai thị pháp môn niệm Phật tức là muốn cho hết thảy chúng sinh thâu nhiếp lục căn, khiến được tịnh niệm tương tục xưng niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm đến cảnh giới tâm cảnh đều vằng lặng, thì Phật tính sẽ tự hiển hiện thành tựu tự tính Di Đà và hoàn thành giai đoạn nhân duyên xuất thế này. Pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn Tịnh Độ, lại được gọi là “ Liên Tông”, hay “ Tịnh Tông”. Lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca là vô hạn, Ngài quán xét căn cơ của mỗi chúng sinh ở cõi Ta Bà mà ban cho pháp môn tối thắng này. Đặc biệt, người tu pháp môn niệm Phật thì phải lấy tín, hành, nguyện làm tư lương cho lộ trình vãng sinh Cực Lạc, nó như kiềng ba chân vậy, thiếu một thì không thể đứng được.  Nếu hành giả nào có đầy đủ 3 món tư lương này thì chắc chắn hành giả đó được lên ngôi cửu phẩm, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng chùa Phổ Chiếu, cùng tăng ni sinh khóa 8 trường Trung cao đẳng Phật học Hải Phòng và đông đảo quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, tụng kinh A Di Đà, xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhiễu Phật, niệm Phật để tưởng nhớ đến công hạnh , tri ân công đức của Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu, dương khánh. Đồng thời, phát nguyện tinh tấn tu học để khi xả báo thân này được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Từ phụ A Di Đà.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

         

Thành Trung

The post Tăng ni sinh trường TCPH Hải Phòng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online