Tăng Ni sinh vào nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM - Cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm

PSO - Theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng và Hội đồng Điều hành Học viện. Sáng ngày 21/02/2022 (nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP. HCM - Cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm hân hoan chào đón Tăng Ni sinh khóa 15 và 16 vào nội trú. Thời gian vào nội trú được chia làm hai đợt, ngày 19/02/2022 dành cho Tăng Ni khóa 14 và ngày 21/2/2022 Tăng Ni khóa 15 và 16. Tổng số Tăng Ni sinh nội trú hiện nay là 1.268 vị. Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến ngày 3/2/2022 đã có 100% trường đại học, cao đẳng lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại học trực tiếp trong tháng 2/2022. Hiện nay, trên bình diện cả nước thì tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại TP. HCM với sự nỗ lực của chính quyền và ý thức của người dân, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, từ trước Tết đã đạt chuẩn vùng xanh. Hòa chung nhịp sống mới của xã hội sau thời gian dài giãn cách, HVPGVN tại TP. HCM đã ra thông báo cho Tăng Ni sinh khóa 16 được nội trú tại nội viện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu học, Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng luôn nhấn mạnh: Học viện chú trọng đào tạo Tăng Ni sinh có đạo hạnh, để sau khi tốt nghiệp phục vụ cho đạo pháp.   Năm 2016, khi Cơ sở 2 của HVPGVN tại TP.HCM khánh thành giai đoạn 1, Tăng Ni sinh các khóa bắt đầu được tu học nội trú, cho nên chất lượng học tập cũng như giới đức của những vị sau Tốt nghiệp được chư Tôn túc tán dương: Có nền tảng Phật học vững chắc, làm hạt nhân tốt để tiếp bước tiền nhân gánh vác Phật sự, không phụ lòng các bậc tiền bối đã nỗ lực trong việc đào tạo Tăng Ni. Khi dịch Covid-19 xuất hiện và hoành hành trên diện rộng, các trường học trong cả nước chuyển phương thức đào tạo sang dạy trực tuyến để hạn chế tập trung, tránh lây nhiễm thì Học viện cũng tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của chính quyền các cấp về việc phòng chống dịch, cho nên Tăng Ni sinh các khóa 13, 14, 15 thì vẫn hoc tập và sinh hoạt nội trú bình thường, còn Tăng Ni sinh khóa 16 mới trúng tuyển chưa được vào tu học nội trú. Khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Hòa thượng Viện trưởng và Hội đồng Điều hành Học viện quyết định cho Tăng Ni khóa 16 vào tu học nội trú cũng như những Tăng Ni sinh khóa 14, 15. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, kế hoạch nhập chúng của các khóa sẽ chia làm hai đợt: khoá 14 nhập chúng ngày 19/02/2022 và ngày 21/02/2022 dành cho khóa khoá 15 và khóa 16. Tổng số lượng Tăng Ni sinh nội trú hiện nay là 1.268 vị, trong đó Tăng sinh 410 vị (nội trú tại Tăng xá Học viện); Ni sinh 858 vị (nội trú tại Ni xá Học viện là 354 vị và chùa Thanh Tâm là 504 vị). Trước khi Tăng Ni sinh trở lại tu học nội trú, chư Tôn đức Ban Quản Viện đã cho vệ sinh, khử khuẩn tất cả các tòa nhà khu vực nội viện. Khi vào đến nội viện, các Tăng Ni sinh trải qua hai lần test nhanh và PCR, nếu vị nào dương tính, Nội viện sẽ sắp xếp cách ly tại nhà theo qui định của Bộ Y tế. Ngày 23/02/2022, Tăng Ni sinh sẽ được học trực tiếp và trở lại sinh hoạt bình thường, các vị đang cách ly được học trực tuyến. Hội đồng điều hành cùng Ban Quản viện luôn nhắc nhở Tăng Ni sinh thực hiện triệt để quy tắc 5k để các sinh hoạt trong đời sống nội trú được trở lại bình thường. Về phía Học viện và chùa Thanh Tâm cũng thực hiện tất cả các khâu phun khử khuẩn và thiết bị Y tế đầy đủ, nghiêm túc như hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND TP. HCM trước ngày nhập chúng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Tin, ảnh: Nguyên Tánh - Tường Huy
Download Android Download iOS
Cung rước Xá lợi Đức Phật về chùa Bái Đính (Ninh Bình)

PSO – Chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dưới sự trụ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trụ trì chùa Bái Đính, đã trang nghiêm cử hành nghi thức cung nghinh Xá lợi Đức Phật từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Phật giáo Việt Nam - Hơn 2000 năm đồng hành cùng dân tộc

PSO - Phật giáo, từ khi du nhập vào Việt Nam hơn hai nghìn năm trước, đã không đơn thuần là một tôn giáo, mà còn là một dòng chảy tâm linh sâu lắng, gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc. Từ thời kỳ Bắc thuộc, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho đến thời hiện đại, Phật giáo luôn hiện diện như một cội nguồn đạo đức, một sức mạnh tinh

Hà Nội: Cực Lạc Đường chùa Long Hưng – Lối về tâm linh trong nếp sống mai táng của Phật tử

PSO - Trong dòng chảy vô thường của kiếp người, ngày càng nhiều Phật tử không còn chọn an táng tại nghĩa trang, mà gửi tro cốt người thân về chùa – nơi an trú thanh tịnh dưới bóng Từ bi và tiếng kinh chiều sớm. Tại Hà Nội, Cực Lạc Đường chùa Long Hưng (Đông Anh) đang trở thành một mô hình mai táng tâm linh tiêu biểu, dung hòa giữa truyền thống Phật

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online