Tặng quà Tết cho người sống không nhà

PSO - Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm Tân Sửu, nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống kinh tế của người dân, nhất là những người lao động nghèo đón Tết xa quê. Trong khi mọi người đang sum vầy chuẩn bị đón Tết thì đâu đó trên đường phố Sài Gòn vẫn còn quá nhiều người lang thang do dịch bệnh không thể về nhà, do hoàn cảnh hay nhiều người vẫn lầm lũi mưu sinh trong đêm với xấp vé số trên tay hoặc oằn mình trên chiếc xích lô giữa đêm khuya vắng,...

Tối ngày 10/02/2021 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý), Ni sư Thích nữ Hương Nhũ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TƯ, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cùng quý Sư cô và các thành viên Quỹ Từ thiện chùa Thiên Quang đã chuẩn bị 300 phần quà Xuân chia sẻ với những người vô gia cư, người dân lao động ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi phần quà bao gồm: bánh chưng, kẹo, bánh, trái cây, khẩu trang y tế, một số nhu yếu phẩm và tiền mặt 500 ngàn đồng.

Niềm hạnh phúc và xúc động hiện rõ trên nét mặt lam lũ của bà con dân nghèo khi nhận được những phần quà đáng quý và lời cầu nguyện của Ni sư trong ngày cận Tết.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TƯ, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) trao quà Tết đến người dân vô gia cư

Hằng năm, vào những dịp  lễ Tết truyền thống, chùa Thiên Quang đều tổ chức khóa tu và trao tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người khiếm thị, khuyết tật. Dịch bệnh đầu năm 2021 diễn biến phức tạp nên nhà chùa không tổ chức khóa tu, nhưng Quỹ Từ thiện chùa Thiên Quang vẫn trao tặng 1.000 phần quà Xuân cho những hộ nghèo, người khuyết tật, khiếm thị dưới hình thức chia làm các nhóm nhỏ hoặc gửi trực tiếp đến các cơ sở lưu trú của bà con.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sáng ngày 11/02/2021 (nhằm ngày 30/12 năm Canh Tý), chùa Thiên Quang tiếp tục trao 100 phần quà đến người lao động nghèo tại địa phương (TP. Dĩ An, Bình Dương).

Ông Đào Văn Hát - làm nghề bán vé số chia sẻ: “Tôi quê ở Sóc Trăng, năm nay dịch bệnh nên ở lại, cũng chẳng có tiền gửi về cho các con nhưng cố gắng thực hiện đúng quy định của Nhà nước, ai ở đâu ở yên đó. Cảm ơn nhà chùa đã hỗ trợ những phần quà để chúng tôi có thể đón Tết xa quê.”

Hy vọng những phần quà này có thể chia sẻ phần nào khó khăn, sưởi ấm tình thương đến những người nghèo, vô gia cư trong những ngày cuối năm khi Tết cổ truyền đang đến gần.

Đồng thời, chùa Thiên Quang cũng đã hướng dẫn bà con, người dân đến nhận quà thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Bộ Y Tế:  Thực hiện “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, theo dõi sức khỏe hằng ngày để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại:

Tâm Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online