17/08/2022 05:27

Tây Ninh: Chùa Vạn Đức ( ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ) long trọng tổ chức “ Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL: 2566 – DL: 2022 “.

         PSO - Sáng ngày 16.8.2022  (nhằm ngày 19.7.Nhâm Dần ), chùa Vạn Đức ( ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ) long trọng tổ chức “ Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL: 2566 – DL: 2022 “.

      Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện chứng minh:  Hòa thượng Thích Niệm Thới - Ủy viên ( UV ) Hội đồng Trị sự ( HĐTS ), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm - UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Thủ Đức. Viện chủ  Chùa Vạn Đức ( TP Thủ Đức ); Đại đức Thích Thiện Thức – Phó Trưởng  ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng )  – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông  GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nguyên Tấn – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Dầu; Đại đức Thích Nghiêm Đạo – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Hoằng dự - Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nghiêm Bình – Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Nghĩa – Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Thượng tọa Thích Hoằng Xưng – Trụ trì chùa Vạn Linh Núi Cấm ( An Giang ); Ni sư Thích nữ Hạnh Liên - Phó trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Chánh thư Ký BTS GHPGVN huyện Gò Dầu cùng  Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đồng tham dự.

     Đại diện Chính quyền tham dự: ông Vương Hồng Ân - Phó Ban dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh; bà Vũ Thị Thanh Vân – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh; thượng tá Lê Hoàng Dũng – Phó Trưởng phòng an ninh nội địa công an Tây Ninh; ông Phạm Văn Lang – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Dầu; ông Đỗ Trung Tín – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Gò Dầu; thượng tá Lê Thanh Dũng – Phó trưởng công an huyện Gò Dầu; ông Nguyễn Văn Phụm –  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thạnh Đức; ông Trương Hữu Tính – Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Chủ tịch UBND xã Truông Mít cùng quý vị trong đoàn tham dự.

     Sau khi cung thỉnh Chư tôn đức Tăng – Ni quang lâm lễ đài, Đạo tràng trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, một phút nhập từ bi quán.

     Các em trong đoàn Gia đình Phật tử Đức Minh đã cung kính dâng những lẵng hoa tươi thắm đến chư Tôn Đức.

    Kế đến, Phật tử Lâm Ánh Ngọc đã thuyết minh về công ơn sinh thành, dưỡng dục cao vời của Cha và Mẹ.

Ân dưỡng dục suốt đời ghi tạc Nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm Nắng mưa cha mẹ dãi dầm Nuôi con khôn lớn âm thầm chở che

      Cha mẹ luôn là những người hi sinh thầm lặng cho con cái và chỉ có cha mẹ mới thương con của mình vô điều kiện mà thôi. Qua tác phẩm nhỏ được trình bày trpng buổi lễ đã nêu bật lên nổi lòng của người Cha, người Mẹ thương con đến dường nào! Cha, mẹ luôn trông ngóng và chờ đợi con của mình khôn lớn, và khi khôn lớn rồi thì luôn thấp thỏm đợi chờ những người con tha phương cầu thực nơi phương xa, từng giờ, từng phút và luôn tự vấn “Con mình giờ ra sao? Như thế nào nơi đất khách quê người”… Cha mẹ không cần vật chất cao sang, chỉ cần những lời hỏi thăm của con mình và chỉ cần biết nó được bình an là đủ. Tấm lòng của Cha mẹ thiêng liêng là vậy! Nên từ xưa, Phật giáo luôn coi trọng Đạo hiếu. Mỗi năm, tháng bảy lại về, là lúc mà những người con thể hiện hết những chân tình của mình đối với Cha mẹ.

    Nhưng cũng thật may mắn cho những ai đang còn Cha còn Mẹ để được cài trên ngực đoá hoa hồng đỏ thắm.Vu Lan năm nay chắc sẽ buồn lắm, vì cũng chính vào thời gian này của năm ngoái, dịch bệnh Covid 19 đã lấy đi biết bao nhiêu là sinh mạng, làm cho bao gia đình phải tan vỡ chia lìa.Nhắc đến mà lòng còn quặng thắc, Buồn lắm thay! nếu bên mình không còn có ai để “quạt nồng ấp lạnh” và mình phải lặng lẽ cài trên ngực hoa hông màu trắng.

     Cài hoa hồng luôn là tiếc mục không thể thiếu trong ngày lễ Vu lan- Báo hiếu. Trong khi cài hoa hồng, Ca sĩ, nhạc sĩ Lâm Ánh Ngọc cũng đã cúng dường đến buổi lễ hai ca khúc về Cha và Mẹ thật xúc động và ý nghĩa. Các em trong đoàn Gia đình Phật tử đã dâng lên Chư tôn đức những bông hồng màu vàng, màu của sự giải thoát và an lạc và để tôn vinh những vị đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để tạo ra niềm vui cho nhiều người. Các em cũng kính trọng cài lên ngực Quý Phật tử những đóa hoa hồng tươi thắm, thể hiện trọn vẹn tình yêu thương cao quý của mẹ cha, hay những bông hoa màu trắng để tưởng nhớ lại công đức sinh thành khi cha mẹ còn hiện tiền.

     Kế đến, Chư Tôn Đức Tăng- Ni và Các cấp chính quyền có những phần quà và những lẳng hoa tươi thắm chúc mừng đại lễ Vu Lan.

     Hòa Thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng thường trực BTS GHPGVN  tỉnh Tây Ninh:  thay mặt Ban chứng minh ban Đạo từ cho buổi lễ. Ngài dạy “ Vu lan là nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong lòng mỗi người và  từ đó đến nay trở thành lễ hội Báo hiếu của người con Phật. Mỗi năm, ngày hội này nhắc nhở chúng ta phải ghi nhớ về công sinh thành và dưỡng dục của Cha mẹ, không chỉ riêng ở tháng bảy mà mỗi người con luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đúng bổn phận của mình.”

     Trước khi kết thúc, đại chúng cùng ngưỡng vọng dâng lên Tam Bảo bài kinh tụng “ Sám Nguyện Vu Lan ”.

     Phật tử Diệu Kiều đã dâng lên lời tác bạch cúng dường Trai tăng.

     Chư Tôn Thiền Đức Kiết trai chúng dường,  chứng minh lễ Sớt bát cúng dường trai tăng của hàng thiện nam tín nữ.

     BTC có lời cảm tạ cảm tạ đến với Chư tôn đức Tăng- Ni và chính quyền các cấp và đồng bào Phật tử gần xa đã nhín chút thời gian quang lâm chứng minh và tham dự.

     Nhân dịp Đại Lễ, Chùa Vạn đức trao tặng 100 phần quà ( mỗi phần 400.000 đồng ) cho đồng bào nghèo tại địa phương.

     Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thấm tình đạo vị.

     Một số hình ảnh ghi nhận từ Đại lễ:

                            Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online