14/08/2018 17:28

Tây Ninh: Đại lễ Vu lan tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh

Hằng năm, khi những cơn mưa bắt đầu giăng giăng, rả rít, không gian như trầm lắng; Văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa nhè nhẹ rơi rơi, như làm cho không gian thêm đượm vẻ u buồn da diết … Đâu đó trên cành cây, vài chiếc lá đã ngả sanh màu vàng và rơi rụng theo từng cơn gió thoảng... Tiết trời đã ngả sang Thu, báo hiệu mùa Vu lan lại về. Những người con Phật luôn thắm nhuần giáo lý Tứ trọng ân và đây là Mùa để thể hiện tinh thần báo đáp Tứ trọng ân cao cả ấy.

Lại nữa, Đạo Phật luôn được biết đến chính là Đạo Hiếu. Lịch sử ghi lại, Đức Phật sau khi thành Đạo cất bước vân du giáo hóa, Ngài cũng nghĩ ngay đến Phụ thân và dành thời gian quý báu trở về thăm viếng để phương tiện hóa độ Vua cha; Ngài còn lên tận cung trời Đao lợi để thuyết pháp giáo hóa Mẫu hậu. Ngài con thuyết Kinh Vu Lan Bồn để mọi người nương theo đó thực hành trọn vẹn Hạnh Hiếu.

Ngày nay, khi tiết trời bước sang Thu, hầu hết các tự viện trên cả nước đều long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan; Có thể thấy, Vu lan giờ đây không còn trong nghĩa hẹp của Phật giáo, mà nó dần đã trở thành đạo lý và mang nét Văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung.

Cũng trong tinh thần trên, hôm nay, ngày13/08/2018 (nhằm ngày 03/07/ Mậu Tuất), tại Văn phòng số 098, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, phường 3, TX. Tây Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Tây Ninh đã trọng thể cử hành Đại lễ Vu lan PL.2562 - DL.2018

Đến chứng minh và tham dự Đại lễ có: Chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh; Chư tôn đức Thường trực BTS; Chư Tăng ni trụ trì các tự viện trong tỉnh; Đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Tây Ninh và chính quyền sở tại; Cùng đông đảo Phật tử từ nhiều đạo tràng trong tỉnh câu hội tham dự.

Chương trình Đại lễ được tiến hành theo nghi thức truyền thống như: Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm đạo tràng, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Phát biểu Khai mạc của Ban tổ chức; Tiếp theo là nghi thức dâng hoa cúng dường, Hoài niệm Vu lan; Đặc biệt trong Đại lễ Vu lan thường không thể bỏ qua nghi thức cài hoa Hồng, nhìn những cánh hoa Hồng xinh xinh trên ngực áo để mọi người tự nhắc nhở nhau nơi trái tim mình tình yêu thương Cha Mẹ luôn đỏ thắm, dù cho đó là hoa Hồng Trắng tinh khôi....

Trước khi kết thúc chương trình là nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan hồi hướng công đức cầu siêu cho cữu hyền thất tổ và cầu an cho gia đình, bá tánh vạn dân.

Sau đây là hình ảnh được ghi lại trong buổi Lễ:

 Tin và ảnh: Tâm Bình

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online