Tây Ninh: Khoá lễ sám hối tại chùa Suối Pháp

PSO - Ngày 19/4/2023 (nhằm 29/02 nhuận năm Quý Mão), tại chùa Suối Pháp, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây Ninh (thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp) đông đảo quý Phật tử đã về tham dự lễ Sám hối định kỳ tại chùa.

Trước khi vào thời khoá, Đại đức Thích Tâm Hướng - trụ trì chùa Suối Pháp quang lâm giảng đường chia sẻ pháp thoại với đại chúng qua chủ đề: “Nghiệp”.

Nghiệp là hành động việc làm có tác ý được tạo từ thân, khẩu và ý: Hành động được tạo ra từ thân được gọi là thân nghiệp; Hành động được tạo ra từ lời nói, ngôn từ gọi là khẩu nghiệp; Hành động được tạo ra từ ý nghĩ, tư duy gọi là ý nghiệp.

Có 3 loại nghiệp:

Nghiệp thiện: đem lại lợi ích an vui cho người, cho mình và chúng sinh đưa đến cảnh giới an vui.

Nghiệp ác: tổn hại đưa đến sự khổ đau cho mình và cho người.

Nghiệp vô ký: hành động không có tác ý.

Tất cả các nghiệp đều có quả tương ưng của nó. Ví như người làm điều thiện tâm thường an vui được người ca tụng khen ngợi. Người tạo nghiệp thiện mạng chung sinh về ba đường thiện: Cõi trời, người, A tu la. Người làm điều ác: Tâm bất an, lo lắng. Ví như: kẻ ăn trộm, giết người thời sợ người khác phát hiện, bắt giết đánh đập và tù tội, có khi phải chịu án tử. Người tạo nghiệp ác hiện đời đau khổ, mạng chung phải đọa lạc ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.

Người có trí tuệ siêng làm điều thiện lợi người lợi mình, từ chỗ sáng ra sáng, từ chỗ vui đến chỗ vui. Kẻ vô minh tạo ác nghiệp tự mình làm khổ mình, gây khổ cho người, từ tối đi vào tối, từ chốn khổ đi vào khổ.

Sau thời pháp, đại chúng bước vào khoá Lễ Sám hối Hồng Danh như thường lệ.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online