Tây Ninh: Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp 

PSO - Ngày 04/04/2023 (nhằm 14/02 nhuận năm Quý Mão), tại chùa Suối Pháp (Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh) đảo quý thiện nam, tín nữ, quý Phật tử đã vân tập về chùa tham dự lễ sám hối thường kỳ. Trước khi vào thời khoá Đại đức Thích Tâm Hướng trụ trì chùa Suối Pháp đã quang lâm điện Phật chia sẻ pháp thoại với đại chúng có tựa đề “ Ngũ Phước”. Phước là gì? Phước là những điều thiện lành và hết sức tự nhiên viên mãn và vừa ý nguyện. Đại đức chia sẻ trong thư kinh Bảo Thiên Hoằng Phạm có nói về 5 loại Phước như sau: - Phước thọ: Phước sống lâu hay còn gọi là trường thọ, trường thọ khác với đoản thọ (mạng sống ngắn ngủi) - Phú Quý: Sự giàu sang, tôn quý, sung túc về vật chất. - Khang ninh: Khỏe mạnh, không bệnh tật, bình yên, an ổn. - Tu hiếu đức: Thích làm điều thiện, giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn, trang trải tâm từ đến mọi loài, xu hướng theo điều thiện lành. - Khảo chung mạng: Sống thọ đến già và chết không do tật bệnh hay nạn tai. Năm điều lành (phước thiện) này điều do nhân lành do chính mỗi cá nhân đã gieo tạo trong kiếp quá khứ nên hiện tại cảm vời quả báo như thế, cổ nhân có câu rằng ” Phước chẳng tự nhiên có, do tạo mà có, họa chẳng tự nhiên đến, do tác tạo mà ra”. Cổ nhân lại dạy ” gieo nhân nào gặt quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng cà được cà ” tất cả việc thiện, việc ác, phước hay họa đến với chúng ta đều có liên quan đến tiền nhân và hậu quả của nó. Đại đức chia sẻ nếu đại chúng muốn hưởng được Phước lành, trước tiên chúng ta phải biết gieo nhân lành, tu thiện, tích phước, làm lành lánh dữ và giữ gìn 5 điều đạo đức căn bản mà Đức Phật đã dạy. Sau thời pháp đại chúng bước vào khoá lễ sám hối Hồng Danh giúp ba nghiệp (thân, khẩu và ý) được thanh tịnh, đồng ôn lại Tam Quy – Ngũ giới của người Phật tử tại gia. 

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online