26/05/2023 13:50

Tây Ninh: Phân Ban Ni Giới   tỉnh trang nghiêm tổ chức “Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2567- Dương: lịch 2023”.

PSO - Sáng ngày 24/5/2023 (6/4 Quý Mão) tại văn phòng Phân Ban Ni giới ( PBNG) GHPGVN tỉnh Tây Ninh – Tịnh xá Ngọc Chơn (Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh), PBNG  GHPGVN tỉnh Tây Ninh trang nghiêm tổ chức “Đại lễ Phật Đản Phật lịch: 2567- Dương: lịch 2023”. Quang lâm chứng minh và tham dự Đại lễ có: Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên (UV) Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Thức – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng ) – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nguyên Tấn – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Nghiêm Đạo – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh;  Đại đức Thích Nghiêm Lâm – UVTT, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Đại đức Thích Thiện Nghĩa – UVTT, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tinh Tây Ninh; Ni trưởng Châu Liên – Cố vấn Phân Ban Ni giới ( PBNG )Trung Ương, Chứng minh PBNG  GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni trưởng Thảo Liên – Chứng minh PBNG  GHPGVN tỉnh Tây Ninh;  Ni trưởng Hiệp  Liên – Chứng minh PBNG  GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni sư Tâm Liên – UV PBNG Trung ương, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTC; Ni sư Hạnh Liên – Phó PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Sư cô Thích nữ Diệu Hải – Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Tây Ninh kiêm Phó thường trực PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng Chư Tôn Đức BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Chư Tôn đức Ni trụ trì trú xứ các Tự viện và Phật tử trong tỉnh đồng tham dự. Đại diện chính quyền: ông Trần Minh Nay – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh, Thượng tá Lê Hoàng Dũng – Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an Tây Ninh; ông Ngô Thanh Bình – Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh; bà Lê Thị Phước – Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Bến Cầu; bà Lê Thị Diễm -  Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu; bà Lê Thị Oanh Kiều – UVTT UBMTTQVN huyện Bến Cầu; bà Lê Thị Tuyền – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Cầu; ông Nguyễn Cao Trí – Đội trưởng đội An ninh đối nội Công an Bến Cầu; ông Trần Văn Cho – Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu; ông Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy xã Lợi Thuận; ông Mai Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận; ông Lê Văn Minh – Chủ tịch UBMTTQVN xã Lợi Thuận; bà Phạm Thị Ngọc Ánh – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Lợi Thuận; ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Thuận; ông Võ Minh Hiếu – Trưởng ấp Thuận Tây cùng quý vị trong đoàn đồng tham dự. Đạo tràng trang nghiêm Niệm Phật cầu gia hô và cử hành nghi thức Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút mật niệm.

Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên (UV) Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh:  cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ GHPGVN: “…Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19, và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay…”.

Ni sư Tâm Liên – UV PBNG Trung ương, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTC: đã tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật Đản của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN: “… Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu, làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội IX đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nguyện luôn luôn sống tốt đời, đẹp đạo nhân mùa Đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni”.

BTC đón nhận nhiều Lẵng hoa, Phần quà chúc mừng của Chư Tôn Đức và chính quyền các cấp.

Chư Tôn đức Tăng Ni và quý quan khách cùng đồng bào Phật tử  hướng về lễ đài niêm hương bạch Phật, trì tụng Kinh chú và thực hiện lễ Mộc Dục (Tắm Phật) trong niềm hoan hỷ của Đại chúng .

Sư cô Thích nữ Diệu Hải – Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Tây Ninh kiêm Phó thường trực PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó BTC: thay lời BTC trân trọng cảm tạ tri ân Chư Tôn đức Tăng Ni, Chính quyền các cấp, Phật tử gần xa đã nhín chút thời gian quý báu quang lâm chứng minh và tham dự Đai lễ Phật Đản thành công tốt đẹp.

Đại đức Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng ) – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: Điều phối chương trì Đại lễ.

Đại lễ Phật Đản thành tựu viên mãn. Một số hình ảnh được ghi nhận:

             

                                 Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh.                                    
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online