21/07/2022 17:35

Tây Ninh: Tịnh xá Ngọc Thuận ( Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh )  long trọng tổ chức ” Đại Lễ Vu Lan –  Dâng Y Ca Sa – Lễ tưởng niệm lần thứ 23 cố Ni trưởng Thích Nữ  Quảng Liên viên tịch “.

       PSO - Sáng ngày 20/7/2022 (22/6 Nhâm Dần), Ni sư Thích nữ Châu Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thuận ( Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh )  long trọng tổ chức ” Đại Lễ Vu Lan –  Dâng Y Ca Sa – Lễ tưởng niệm lần thứ 23 cố Ni trưởng Thích Nữ  Quảng Liên viên tịch “.

           Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta, mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tổ tiên, là cuộc lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

             Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện:  Thượng Tọa Giác Nhuận - Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN Thành Phố Hồ Chí Minh, Phó Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn VI Hệ Phái Khất Sĩ, Phó Trụ Trì TX Lộc Uyển Quận 6, TP.HCM; Thượng tọa  Giác Minh -  Giáo Phẩm Giáo Đoàn VI Hệ Phái Khất Sĩ; Thượng tọa  Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng) – Phó Trưởng Ban Trị sự  kiêm Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó Thư ký Giáo đoàn VI, trụ trì Tịnh xá Ngọc Như; Đại Đức Minh Sĩ – Thư Ký Giáo Đoàn VI Hệ Phái Khất Sĩ; Đại Đức  Minh Tựu – UV BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì Tx Ngọc Thạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng.

         Về phía Chư Ni có sự hiện diện: Ni trưởng Chiêu Liên-  Giáo Phẩm Chứng Minh Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ; Ni Trưởng Tố Liên - Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự, Giáo Phẩm Ni giới HPKS; Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên – Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Ni sư Thích Nữ Tâm Liên – Phó BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh Tây Ninh, trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn ( Bến Cầu, Tây Ninh ); Sư Cô Diệu Thiện – Phó thư ký, Phó Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, cùng Chư Tôn Đức Ni HPKS cùng quý nam nữ Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh Tây Ninh về tham dự.

         Chư Tôn Đức Ni cùng quý Phật tử dâng hương, đảnh lễ Phật, Tổ Thầy, Chư tôn đức đã tụng thời kinh Vu Lan cúng dường mười phương Tam bảo, cầu nguyện quốc thới dân an.

        Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể Đạo tràng trang nghiêm niệm hương cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Quảng Liên “ Cao Đăng Phật Quốc “.

        Kế đến, Ban Tổ chức cử hành Lễ cài hoa hồng cúng dường đến chư tôn đức và Chư Phật tử.

        Tiếp theo, Phật tử Minh Hiển thay lời Phật tử dâng  lời tác bạch và trang nghiêm dâng pháp y, tứ sự cúng dường, gieo hạt lành trên ruộng phước đến hàng Tăng bảo.

        Thượng tọa Thích Giác Nhuận – thay lời Chư Tôn Đức Tăng Ni đã ban đạo từ chứng minh công đức, phước lành của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng Chánh pháp với ý nghĩa vô cùng thiết thực và nhằm nhắc nhở mọi người luôn phải thân thiết nhớ đến ân đức của hai đấng sanh thành, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ. Đồng thời,  Thượng Tọa cũng đã nói về ý nghĩa Vu lan và dâng cúng pháp y. Qua đó tạo nên những đức tánh, những tâm hồn đạo đức, hiếu hạnh, biết ơn, nhớ ơn, biết cầu nguyện cha mẹ, ông bà, Cửu huyền Thất tổ quá vãng nhiều đời mà đồng thời cũng biết ơn, nhớ ơn, biết hướng tâm về ông bà cha mẹ hiện tiền – dâng tấm lòng thành kính cầu nguyện ông bà cha mẹ hiện tại chẳng những được “tiêu khiên ách nàn”, mà còn được “tăng long phước thọ”.

         Ni sư Đăng Liên- đối trước Chư tôn Đức Tăng Ni tuyên đọc tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Quảng Liên.

         Kết thúc buổi lễ, Thượng tọa  Thích Huệ Chơn ( Minh Đăng) điều phối chương trình và đại diện môn đồ Pháp quyến  dâng lời cảm tạ tri ân đến toàn thể hội chúng, cầu nguyện chư tôn tịnh đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, nam nữ Phật tử được vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

         Sau buổi lễ dâng y Ca-sa, quý nam nữ Phật tử xa gần thành kính dâng lễ cúng dường trai tăng đến Chư Tôn đức.

        Một số hình ảnh ghi nhận được:

                           Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online