Thái Bình: 47 giới tử được thọ giới tại Đại Giới đàn Thánh Long

PSO - Căn cứ giới luật đức Phật chế, thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN và chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm, hôm nay 31/10 (nhằm ngày 26/9 năm Tân Sửu), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức truyền trao giới phẩm cho các giới tử phát nguyện thụ giới tại Đại Giới đàn chùa Thánh Long năm 2021. Đại giới đàn diễn ra trong ba ngày 29 đến 31/10 (24 đến 26/9 năm Tân Sửu) với các nội dung theo quy củ thiền môn miền Bắc. Các giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch đã trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thụ giới.
Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay chính thức tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long
Sáng ngày 31/10, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thụ Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu Ni, Sa-di, Sa-di Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư. Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, Hội đồng Giới sư Ni đã làm lễ cầu thính Hội đồng Giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni. Chư Tôn đức hai Hội đồng Giới sư cùng quý Tôn đức nghiệp sư Tăng, nghiệp sư Ni và các giới tử đã quang lâm chính điện lễ Phật cầu gia bị. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm. Ban tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Hòa ngôi Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Thanh Định ngôi Giáo thụ A-xà-lê; HT.Thích Thanh Khôi; TT.Thích Trí Sử; TT.Thích Thanh Bản; TT.Thích Thanh Vượng; ĐĐ.Thích Minh Thành; ĐĐ.Thích Thanh Mẫn, ĐĐ.Thích Thanh Ân làm Tôn chứng Tăng-già.  Về phía Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Cầm làm Đàn đầu Hòa Thượng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi Giáo thụ A-xà-lê; NS.Thích Đàm Hạnh (Tiền Hải); NS.Thích Đàm Liên (Quỳnh Phụ); NS.Thích Đàm Hưng (Kiến Xương); NS.Thích Đàm Tường (Hưng Hà); NS.Thích Đàm Nhẫn (Thái Thụy), NS.Thích Đàm Ngọc (Thành phố), NS.Thích Đàm Hoa (Vũ Thư) làm Tôn chứng Tăng già; SC.Thích Đàm Lương, SC.Thích Đàm Thính làm Điển lễ. Sau khi tác pháp Yết-ma kết giới trường, các giới tử Tỳ-khiêu đã được quý Thầy điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng già và được Hòa thượng đàn đầu khai đạo. Tăng Yết ma vấn hòa cho các giới tử lần lượt được thụ giới, Thượng tọa giáo thụ hỏi các già – nạn và khinh già để kiểm tra tư cách và được Thượng tọa Yết-ma A-xà-lê tác pháp Yết ma. Sau một lần hỏi và ba lần lấy biểu quyết, vô tác giới thể đã thành tựu cho một giới tử đắc giới Tỳ-khiêu như pháp. Hòa thượng đàn đầu đã trao giới tướng, Thượng tọa Yết-ma đã trao ba y cho giới tử đắc giới Tỳ-khiêu lãnh thụ. 4 đàn giới như pháp, 10 tân Tỳ-khiêu đã lễ tạ Hội đồng Giới sư. Buổi chiều cùng ngày, hai Hội đồng Giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 07 giới tử Sa-di, 10 Sa-di Ni và làm Chính pháp Yết-ma cho 20 vị Thức-xoa-ma-na cầu giới Tỳ-khiêu Ni.
Các tân Tỳ khiêu lễ tạ Hội đồng Giới sư
Nhân dịp này Trưởng lão HT.Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các Nghiệp sư đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học. Các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi giới định tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam Bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn, chúng sinh an lạc.
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dục làm Đàn đầu Hoà thượng
Giới đàn chùa Thánh Long đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Các nghi thức truyền giới diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng Luật. Hòa chung niềm vui hân hoan, phấn khởi chúc mừng các giới tử luôn tinh tấn tu học trên con đường giải thoát, trau dồi giới hạnh để đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển vững mạnh. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo Thái Bình

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online