Thái Bình: Ban Trị sự PG tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 - 07/11/2021) theo hình thức trực tuyến

PSO - Hòa chung cùng với không khí vui mừng của Chư Tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật trên cả nước Việt Nam. Sáng ngày 7/11/2021 (nhằm ngày 3/10 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 - 07/11/2021). Buổi lễ diễn ra bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có đầu cầu Thái Bình được tổ chức tại hội trường lớn của UBMTTQ tỉnh. Do đại dịch COVID-19 nên chương trình lễ kỷ niệm lần này được tổ chức đặc biệt nhất trong lịch sử phát triển của GHPGVN, với tinh thần tùy duyên bất biến, đồng thời thể hiện tinh thần nhập thế theo phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, tiêu chí xuyên suốt trong chặng đường 40 năm thống nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đúng 8h sáng tại đầu cầu Thái Bình quý chư Tôn đức BTS, các vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền tỉnh, đại biểu tham dự đã nghiêm trang cùng cử hành nghi lễ với đầu cầu Hà Nội và các địa phương 63 tỉnh thành phố trong cả nước.  Quang lâm chứng minh và tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có TT.Thích Thanh Hòa - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thanh Khôi - UV BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Vượng - Phó chủ tịch BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trí Sử - UV BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Thái Bình;  ĐĐ.Thích Thanh Ân - UV BTS kiêm Chánh thư ký Phật giáo tỉnh cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, Phân ban Ni giới tỉnh, Ban Trị sự của 8 huyện thị trong tỉnh Thái Bình cùng về tham dự. Đại diện cho các cơ quan Đảng, Chính Quyền, HĐND tỉnh, UBMTTQVN và các ban ngành trong tỉnh Thái Bình có các ông bà: ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Trần Thị Bích Hằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND cùng với ông, bà đại diện của Công an tỉnh, Sở nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh và các cơ quan ban ngành hữu quan trong tỉnh Thái Bình đã cùng về tham dự. Trong buổi lễ tại Đầu cầu Thái Bình đã thực hiện cùng với kênh trực tuyến từ Hà Nội với một tinh thần tôn nghiêm và hoan hỷ. Thay mặt cho Đảng, Chính quyền Tỉnh ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới TT.Thích Thanh Hòa và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Phật giáo tỉnh Thái Bình với sự phát triển lớn mạnh về lượng và chất và kết quả đạt được trong 40 năm qua. Trao đổi cùng phóng viên ông Nguyễn Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã cho biết: Trong 40 năm qua Phật giáo tỉnhThái Bình luôn đồng hành cùng Đảng, Chính quyền địa phương  xây dựng quê hương Thái Bình đạt được những thành tích vô cùng tự hào, ông cũng mong muốn Phật giáo Thái Bình nói chung và các sơn môn, hệ phái, tăng ni, cư sĩ Phật tử trong toàn tỉnh hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, Phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng dân cư đồng bào Phật tử, nhằm xây dựng quê hương Thái Bình ngày một phát triển. Trong niềm hoan hỷ đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, TT.Thích Thanh Hòa - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã phát biểu cảm ơn các ông, bà đại diện các cơ quan Đảng, Chính quyền ban ngành trong tỉnh trong nhiều năm qua đã quan tâm tạo điều kiện cho Tăng, Ni Phật tử Thái Bình trong hoạt động tôn giáo tại các Tự viện và hôm nay đã dành thời gian quý báu về tham dự đại lễ. Phật giáo Việt Nam là lịch sử của những người Phật giáo yêu nước. Tiếp nối dòng chảy cho tới thời đại Hồ Chí Minh ngày nay, ở thời kỳ nào, dù trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay hòa bình phát triển đất nước, Phật giáo Việt Nam nói chung Phật giáo Thái Bình nói riêng cũng gắn liền với lịch sử dân tộc, đã có rất nhiều tấm gương điển hình giúp đời, “hộ quốc, an dân” luôn nêu cao truyền thống đi đầu trong đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc và tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương Thái Bình phồn vinh, Thượng tọa cũng khuyến tấn tới Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh phải luôn Phát huy truyền thống của Phật giáo, tích cực hưởng ứng, vận động đồng bào Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phát động như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện đoàn kết giữa đồng bào Phật giáo với đồng bào các tôn giáo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng, phát huy sức mạnh của tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.   TT.Thích Thanh Hòa cho biết: trong thời gian tới Phật giáo Thái Bình sẽ tiến tới đại hội kiện toàn nhân sự các cấp giáo hội trong tỉnh BTS sẽ cùng các vị Tăng Ni, Phật tử phát huy truyền thống của các vị tiền bối hữu công đoàn kết xây dựng một Phật giáo Thái Bình vững mạnh về mọi mặt để Phật giáo Thái Bình được luôn đồng hành cùng dân tộc.  Buổi lễ được kết thúc vào lúc 11h trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức, các vị đại biểu và toàn thể đại chúng.

PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online