Thái Bình: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền Tổ quốc, sáng ngày 02/06/2023 (nhằm ngày 15/04 năm Quý Mão), tại chùa Thánh Long - Trụ sở Ban Trị sự (đường Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023.

Chứng minh tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thanh Khôi - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Hòa - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ; Thượng tọa Thích Thanh Vượng - Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thanh Ân - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh đồng về tham dự Đại lễ. Đại lễ còn vinh dự được đón tiếp Linh mục Đa minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình đại diện cho tôn giáo bạn về dự, tặng hoa chúc mừng.

Đại lễ còn được đón tiếp ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Vũ Thanh Vân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Trần Văn Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQVN tỉnh, sở Nội vụ, Phòng PA02 (Công an tỉnh); các huyện, thành phố về dự lễ.

Tại buổi lễ, sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị khai mạc là phần dâng hoa cúng dàng của các bạn thanh niên Phật tử, các em đã có những đóa hoa tươi thắm dâng lên cúng dàng Đức Thế Tôn và chào mừng chư Tôn đức, quý quan khách về dự Đại lễ.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa tuyên đọc bức thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN
Thượng tọa Thích Thanh Vượng tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã thay mặt cho chư tôn đức tuyên đọc bức thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Cũng trong buổi lễ, Thượng tọa cũng báo cáo tới chư Tôn đức, quý vị đại biểu và Phật tử, nhân dân về dự lễ về công tác xây dựng trụ sở hành chính của Ban Trị sự và mong muốn các cấp lãnh đạo chính quyền, chư Tôn đức, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân, Phật tử tiếp tục chung tay, góp sức để công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thanh Vượng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Dịp này, chư Tôn đức chứng minh, quý quan khách, đại diện chính quyền các cấp đã tặng hoa, quà chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Ông Lại Văn Hoàn - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phát biểu động viên

Trong không khí thắm tình đạo vị, gắn bó giữa đạo và đời, ông Lại Văn Hoàn - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho các cấp lãnh đạo tỉnh có lời phát biểu động viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong mùa Phật đản PL.2567. Ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của giới Tăng Ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới, các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cùng các Tăng Ni trong tỉnh tiếp tục tập trung tích cực tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, sống tốt đời đẹp đạo. Quan tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo tỉnh vững mạnh, hướng thiện, bài trừ mê tín dị đoan, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ Tăng Ni từ bi, trí tuệ, thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh; kết hợp chặt chẽ giữa việc thi hành chính pháp với tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước trong hoạt động Phật sự, đặc biệt các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo… Ông cũng mong muốn các cấp chính quyền trong tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cấp Giáo hội trong tỉnh hoạt động theo đúng Chính pháp và Pháp luật.

Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết của Tăng Ni trong tỉnh, với đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ luôn kiên định và thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần đưa Thái Bình trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, phát triển giàu mạnh.

Trong không khí hoan hỷ của Đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu chính quyền các cấp, Phật tử đã tham gia các nghi thức niêm hương, tắm Phật để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, Phật pháp trường tồn, Tăng già hưng thịnh.

Nhân dịp này, Ban Từ thiện – xã hội GHPGVN tỉnh cũng trao tặng 8 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 400 triệu đồng. Ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoan hỷ tiếp nhận sự ủng hộ trên.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Ban TTTT Phật giáo Thái Bình

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online