25/05/2018 13:58

Thái Bình: Có 187 chùa đạt 4 gương mẫu 5 năm liền

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Thái Bình có 187 chùa được công nhận chùa cảnh 4 gương mẫu 5 năm liền. Đây là con số đáng ghi nhận được báo cáo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu chiều ngày 24/5/2018 vừa qua.

Đến dự lễ, phía Giáo hội Phật giáo có Đại lão HT.Thích Thanh Dục - UVTT HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; TT.Thích Thanh Hòa - UV HĐTS, Trưởng ban BTS Phật GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Định - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh; Cùng chư Tôn đức trụ trì các chùa tiêu biểu về tham dự.

Thái Bình: Có 187 chùa đạt 4 gương mẫu 5 năm liền Các chùa đón nhận bằng khen của các cấp chính quyền tỉnh

Về phía chính quyền có: ÔngĐặng Thanh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình; Ông Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Phạm Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, hiện nay Phật giáo Thái Bình có gần 2 vạn tín đồ, 578 Tăng ni, 869 ngôi chùa ở 268/286 xã, phường, thị trấn (163 chùa là di tích lịch sử, 25 chùa là di tích cấp quốc gia, 138 chùa là di tích cấp tỉnh). Trong năm qua trên địa bàn tỉnh có 468 ngôi chùa được khôi phục, xây dựng, sửa chữa và mở rộng khuôn viên. Tăng ni trong tỉnh đã tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện trên 4,5 tỷ đồng.

Phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu đã góp phần động viên Tăng ni, tín đồ Phật tử gương mẫu thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Báo cáo cũng ghi nhận, quý thầy trụ trì các chùa đã động viên tín đồ, nhân dân giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như Tăng ni huyện Tiền Hải đã huy động nhân dân, Phật tử hiến 231.420m2 đất, góp trên 13 vạn ngày công, ủng hộ bằng công trình và tiền mặt trị giá trên 70 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, các Tăng ni đã hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, đúng chánh pháp, sống “tốt đời đẹp đạo”, ngăn chặn các đạo lạ xâm nhập, xuyên tạc giáo lý nhà Phật. Các hoạt động tôn giáo, Phật sự sinh hoạt giáo hội được tổ chức đúng quy trình, tuân thủ pháp luật nhà nước, về tôn giáo, được sự cấp phép của các cấp chính quyền.

Các cấp Giáo hội đã tổ chức thành công Đại hội trong hai năm 2016-2017, nhiều vị tu sĩ có bằng cấp Phật học và thế học cao. Các Giới đàn, tấn phong giáo phẩm được tổ chức đúng giáo luật, có 162 vị được thụ giới, 42 Tăng ni được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa qua. Các khóa an cư kiết hạ được tổ chức quy củ, nề nếp với trên 500 hành giả tham gia.

Nhiều chùa đã tổ chức các khóa tu, Đại lễ, giúp mọi người hiểu “Là Phật tử tốt cũng là công dân tốt như chùa Từ Xuyên, chùa Đồng Ngậu, chùa Hoằng Văn, chùa Bụt Mọc... Các Tăng ni, tín đồ Phật tử đã tích cực tham gia lao động sản xuất, phục vụ sinh hoạt hàng ngày và các Phật sự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động nhân đạo từ thiện, trên 300 vị tham gia các hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Xuyên đề nghị các vị chức sắc, tín đồ Phật tử trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu; Nhắc UBMTTQ các cấp nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của tín đồ Phật tử với chính quyền địa phương.

Thái Bình: Có 187 chùa đạt 4 gương mẫu 5 năm liền 187 chùa được công nhận là chùa cảnh 4 gương mẫu giai đoạn 2013 - 2017

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu được trao bằng khen của UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh. 187 chùa được công nhận là chùa cảnh 4 gương mẫu giai đoạn 2013 - 2017 nhận giấy chứng nhận của UBMTTQ tỉnh, có 8 chùa và 10 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 7 chùa, 7 cá nhân được UBMTTQ tỉnh khen.

Ông Đặng Thanh Giang đề nghị Ban Tôn giáo của UBMTTQVN tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban thường trực khảo sát rà soát lại 20 tiêu chí trong 4 nội dung của phong trào xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu, điều chỉnh các nội dung tiêu chí chưa phù hợp với yêu cầu mới; yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự Phật giáo tỉnh, huyện và các nhà chùa trong việc hướng dẫn triển khai cũng như đánh giá kết quả của phong trào.

Nhuận Nguyện - Hà My

Nguồn: www.giacngo.vn

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online