Thái Bình: Gần 50 giới tử tham gia thi khảo hạch thụ giới

PSO - Căn cứ giới luật đức Phật chế, thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN và chương trình Phật sự 6 tháng cuối năm, hôm nay 26/9 (nhằm ngày 20/8 năm Tân Sửu), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ thi khảo hạch các giới tử phát nguyện thụ giới tại Đại Giới đàn chùa Thánh Long năm 2021. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Ban Trị sự kiểm tra tư cách đạo đức, phẩm hạnh và trình độ của các giới tử trước khi đăng đàn truyền giới vào cuối tháng 10 (dương lịch) sắp tới.
Toàn cảnh kỳ thi khảo hạch
Sau phát biểu khai mạc của TT.Thích Thanh Hòa - UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn, ĐĐ.Thích Thanh Ân - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thông qua danh sách giới tử nộp hồ sơ và đủ điều kiện để khảo hạch thọ giới, nội quy và thể thức kỳ thi. Lần lượt các giới tử cầu giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni phải trải qua các câu hỏi về giới luật và uy nghi nằm trong hai quyển Sa Di luật giải. Buổi chiều, các giới tử cầu giới Sa-di, Sa-di Ni đã bốc thăm trả lời trực tiếp các câu hỏi xung quanh các uy nghi cơ bản, các bài cảnh sách trong thiền môn. Đa phần các giới tử đã trả lời trọn vẹn câu hỏi của mình do Ban Tổ chức đưa ra.
ĐĐ.Thích Thanh Ân phát biểu kết luận kỳ thi
Phát biểu đúc kết kỳ thi, TT.Thích Thanh Vượng - Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban Giám khảo Đại giới đàn đã nhận định về kỳ thi, năng lực và đạo đức của các giới tử, mong muốn các giới tử nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, trau dồi sở học, chuyên cần lễ tụng sám hối cho thân tâm thanh tịnh để xứng đáng làm đệ tử xuất gia của đức Phật, lãnh thọ trọn vẹn giới thể, không phụ công lao của thầy tổ, cha mẹ.
TT.Thích Thanh Vượng nhận định về kỳ khảo hạch hôm nay
Được biết, sau gần 2 tháng thông báo và tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Ban Trị sự đã nhận được 47 hồ sơ xin thụ giới, trong đó, có 09 hồ sơ xin thụ giới Tỳ khiêu, 21 hồ sơ xin thụ giới Tỳ khiêu Ni, 08 hồ sơ xin thụ giới Sa-di và 09 hồ sơ xin thụ giới Sa-di Ni đạt yêu cầu, được Ban Tổ chức xét duyệt, cho phép tham dự kỳ khảo hạch thụ giới ngày 26/9. Các giới tử trúng tuyển sẽ được Thường trực Ban Trị sự xét duyệt lần cuối trong kỳ họp thường nguyệt tháng 8 (âm lịch) sắp tới. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
TT.Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc kỳ khảo hạch, động viên các giới tử
ĐĐ.Thích Minh Thành phổ biến nội quy, cách thức trả lời bài thi
Giới tử Tỳ khiêu trả lời câu hỏi
Giới tử Tỳ khiêu Ni trả lời câu hỏi

Nhuận Nguyện

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online