01/02/2020 17:15

Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm Canh Tý tại chùa Từ Xuyên


PSO – Năm cũ đã đi qua với những bộn bề lo toan tất bật, năm mới đang bước cùng nhiều trăn trở, khúc mắc ở tương lai. Vì vậy những ngày đầu năm đến chùa, ai cũng mong muốn mình sẽ tìm thấy chút gì an lạc, yên vui, bình thản cho nội tâm, thể như cầu nguyện cho mình một chất liệu hạnh phúc, an lành từ sự tôn vinh, tin kính chư Phật, chư Bồ-tát. Thắp nén hương nghi ngút trước Phật đài, ta cầu nguyện cho thế giới năm mới sẽ mãi hòa bình, nhân sinh luôn hạnh phúc; nhà nhà được no cơm ấm áo, người người đều tương thân tương ái với nhau.

Toàn cảnh buổi lễ

Trong các ngày 31-01 đến 02/02/2020 (nhằm ngày 07-09/01 Canh Tý), trên 300 Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh đã vân tập về chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) dự lễ cầu an đầu năm. Trong ba ngày Đại lễ, quý Phật tử đã được nghe các thời pháp thoại nói về ý nghĩa cầu an đầu năm, việc đi chùa và tu tập trong năm mới, tụng kinh Vô Lượng Thọ.

Trong bài pháp đầu tiên của năm mới, Thượng tọa trụ trì đã nói về phong tục tập quán của người Việt Nam khi đi chùa đầu năm mới với tâm lý cầu an, cầu may, cầu tài lộc nhưng chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của việc đi chùa, lễ Phật. Thầy sách tấn: “Quý Phật tử cần tin sâu nhân quả, tin vào lời Phật dạy. Đức Phật không phải là một vị thần thánh có khả năng ban phúc giáng họa mà là bậc đạo sư, chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát sinh tử. Quý Phật tử cần nỗ lực tinh tiến, làm nhiều điều phúc, điều thiện để chung lo xây dựng xã hội đất nước giàu đẹp. Đặc biệt, Phật tử cần hộ trì chính pháp, lợi lạc quần sinh đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân và xã hội. Làm được vậy ai ai cũng có mùa xuân an lạc cho mình và mọi người”.

Xin giới thiệu chùm ảnh:

Chư Tăng chứng minh
Tụng Đại bi Thập chú – Hồi hướng công đức cầu an
Nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Tác bạch khánh tuế

Tin, ảnh: Từ Xuyên

The post Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm Canh Tý tại chùa Từ Xuyên appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online