22/09/2018 07:52

Thái Bình: Lễ hội Trăng rằm - Chia sẻ yêu thương nơi chùa Kim Tôn

Mỗi năm khi ánh trăng rằm tháng 8 âm lịch vừa tròn, tỏa ánh sáng trên bầu trời mùa thu, đó cũng là ngày Tết trung thu của các em thiếu niên và nhi đồng. Tiếng trống ếch rộn ràng, ánh sáng của đèn ông sao đã là nguồn cảm hứng cho bao áng thơ văn. Làm cho mỗi chúng ta xao xuyến khi nhớ về tuổi thơ yêu dấu. Ngày 21/9/2018 (12/8/ Mậu Tuất), tại chùa Kim Tôn , xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Lễ hội Trăng rằm – Chia sẻ yêu thương được tổ chức long trọng hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của các em thiếu nhi cả nước.

Về dự buổi lễ có sự hiện diện của quý chư Tôn đức: Thượng tọa Thích Thanh Định, Ủy viên ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Thái Bình; Sư cô Thích nữ Bảo Hòa, Ủy viên ban Hoằng pháp T.Ư, Trụ trì chùa La Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cùng chư Tôn đức Tăng Ni cũng đồng về tham dự.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Đại diện các cơ quan chính quyền địa phương có các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể xã An Mỹ, quý vị Phật tử tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình cùng hơn 1000 em thiếu niên, nhi đồng từ trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Mỹ cũng về tham dự.

Đại diện chính quyền địa phương tham dự lễ

Chương trình văn nghệ do các cháu Thiếu niên nhi đồng biểu diễn thật ngây thơ và ấm áp, mang lại niềm vui tươi phấn khởi cho đêm hội Trăng rằm.

Thượng tọa Thích Thanh Định, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Thái Bình có đôi lời chia sẻ Phật pháp gửi đến các em, mong các em hãy luôn phấn đấu chăm học và rèn luyện sức khỏe, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kế tục sự nghiệp của ông cha và các thế hệ đi trước.

Thượng tọa Thích Thanh Định, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình chia sẻ Phật pháp cho các em thiếu nhi

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã dành 800 phần quà dành cho các em. Đại diện thay mặt cho các em học sinh đã nói lên cảm nghĩ của các cháu và xin hứa luôn học tập và rèn luyện thật tốt, mai sau lớn lên sẽ trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho các em

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương đã phát biểu cảm ơn chư Tôn đức trong Ban Hướng dẫn Phật tử ban Thanh thiếu nhi, các nhà hảo tâm, quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã về tham dự và tổ chức một buổi lễ thật ý nghĩa cho con em trong địa phương.

Ban tổ chức cũng không quên gửi lời tri ân đến chư Tôn đức, các vị khách quý, các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm an lạc và chúc các em có một mùa Trung thu thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa.

Chụp hình lưu niệm với chư Tôn đức
Tin và ảnh: Tronghaitb
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online