Thái Bình: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết Phật sự năm 2021

PSO - Chiều ngày 12/01, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2021 tại chùa Thánh Long (Đ.Lê Đại Hành, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).
Toàn cảnh Hội nghị
Sư cô Thích Đàm Lương, Uỷ viên Thường trực BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh chủ trì Hội nghị. Chư Tôn đức Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh và 8 huyện, thành phố trong tỉnh cũng về tham dự. Tại Hội nghị, chư Tôn đức đã được nghe báo cáo tổng kết Phật sự của Ni chúng tỉnh nhà trong năm qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 459 Tỳ khiêu Ni, 15 vị Thức xoa ma na và Sa di Ni, trong đó có trên 400 vị tham gia khóa an cư tại 6 trường hạ và các cơ sở Giáo dục Phật giáo. Hiện có gần 40 Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học. Phân ban Ni giới đã tham gia xét duỵệt hồ sơ, khảo hạch giới tử, cung thỉnh Hội đồng giới sư Ni để đăng đàn truyền giới tại Đại giới đàn Thánh Long cho 20 Tỳ khiêu Ni, 10 Sa di Ni.
Sư cô Thích Đàm Lương phát biểu khai mạc Hội nghị
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động Phật sự của Ni giới phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ. Các chùa có chư Ni trụ trì đã nghiêm túc trong phòng chống dịch và có nhiều hoạt động nhân đạo – từ thiện, chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tinh thần gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các chùa với nhiều hình thức với tổng số tiền đạt được trên 1 tỷ đồng... Ngoài ra, Phân ban Ni giới tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, giới thiệu và xét duyệt nhân sự tham gia Ban Trị sự cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2016, cử chư Ni tham dự và chúc mừng Hội nghị Tổng kết Phật sự của các huyện, thành phố.
Chư Ni tham dự Hội nghị
Nhân dịp này, Phân ban Ni giới tỉnh đã phân công trách nhiệm cho các Tiểu ban trực thuộc, thảo luận kế hoạch Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, dự kiến tổ chức tại chùa Hoằng Văn (Đông Hưng) vào đầu tháng 2 (âm lịch) năm Nhâm Dần, thảo luận Nội quy hoạt động của Phân ban, kế hoạch đi thăm và chúc mừng chư tôn giáo phẩm, các ban ngành chính quyền nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Tại Hội nghị, Phân ban Ni giới tỉnh đã thảo luận nhiều Phật sự quan trọng
Phát biểu đúc kết hội nghị, Sư cô Thích Đàm Lương đã đánh giá cao thành tựu vượt bậc của chư Ni Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của chư Ni và hứa sẽ trình lên Thường trực BTS trong Hội nghị Tổng kết sắp tới, mong muốn Ni giới trong tỉnh cần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Ủy viên để Phật sự năm 2022 của Ni chúng nói riêng, Phật giáo tỉnh nhà nói chung thêm khởi sắc về mọi mặt.

Nhuận Nguyện Ban TT-TT PG Thái Bình

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online