Thái Bình: Phật giáo tỉnh làm từ thiện trên 7 tỷ đồng

PSO - Đó là một con số ấn tượng, nói lên vai trò của Phật giáo tỉnh nhà trong công tác nhân đạo từ thiện được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, phương hướng Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình được tổ chức sáng ngày 15/01. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, Phòng PA02 Công an tỉnh về dự Hội nghị. Tại Hội nghị, Thượng toạ Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc. Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo một số Phật sự tiêu biểu. Theo đó, Thái Bình là một tỉnh đồng bằng, số lượng Tăng Ni chính thức là 612 vị (trong đó có: 123 Tỷ khiêu, 458 Tỷ khiêu ni, 8 Sa di; 12 Thức xoa, 11 Hình đồng). Số lượng tự viện là 877 ngôi. Năm 2021, Ban Tăng sự đã đệ trình Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì cho 7 vị, Kiêm nhiệm Trụ trì cho 03 vị, tiếp nhận Tăng Ni về sinh hoạt 05 vị, tiếp nhận 11 người xuất gia. Trong năm, Ban Trị sự đã tổ chức thành công lễ Phật đản và động thổ xây dựng trụ sở hành chính tại chùa Thánh Long, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh. Các Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hướng dẫn của TƯGH. Phân ban Ni giới tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 10-10-2021. Ban Trị sự cũng kết hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội, kết nối với điểm cầu của TƯGH và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 31-12 vừa qua, Ban Trị sự cũng tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của TƯGH. Ngoài ra, Ban Trị sự đã tổ chức Đại giới đàn Thánh Long trong 3 ngày từ 29 đến 31-10-2021 để truyền trao giới pháp cho 47 giới tử (10 Tỳ khiêu, 7 Sa di, 20 Tỳ khiêu Ni, 10 Sa Di Ni) đảm bảo như pháp, như luật. Hiện có 3 Tăng Ni học Cao học, 25 vị học ở Học viện PGVN tại Hà Nội (14 vị hệ Cử nhân, 11 vị hệ Cao đẳng), 32 vị học tại Trường TCPH Nam Định và một số vị học tại các trường Phật học khác. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn của Trung ương Giáo hội, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện của Uỷ ban nhân tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã kết hợp với Ban Thông tin Truyền thông, Ban Hoằng pháp của tỉnh thông báo tới các tự viện, Tăng Ni Phật tử về việc thực hiện cách ly xã hội, không tổ chức các khóa tu, các hoạt động tập trung đông người, thực hiện cấm túc an cư kết hạ tại chỗ và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid – 19 cho Phật tử và khách thập phương khi đến chùa. Các đạo tràng phải tạm ngừng sinh hoạt, khuyến khích các chùa thuyết giảng Phật pháp trực tuyến (online), chỉ duy trì các khóa lễ thường nhật, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, nạn dịch được tiêu trừ. Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các chùa với nhiều hình thức như: tặng quà Tết, ủng hộ người nghèo, từ thiện tại các bệnh viện, bảo trợ học sinh vượt khó, tặng quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, đường nông thôn với tổng số tiền đạt đạt gần 7 tỷ đồng... Đặc biệt trong việc phòng chống đại dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông tỉnh kết hợp với Đài Truyền hình, Báo Thái Bình phổ biến tuyên truyền cho Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã ủng hộ tích cực trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Các Ban Trị sự, Tăng Ni Trụ trì, Phật tử các tự viện đã có nhiều hoạt động như: ủng hộ tịnh tài, tịnh vật, quỹ vaccine, tặng suất ăn miễn phí, ủng hộ khu cách ly và nhiều hoạt động khác được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đại diện cho các cấp chính quyền về tham dự, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các thành tựu Phật sự của GHPGVN tỉnh nhà trong thời gian qua, đã khẳng định vai trò của Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh xã hội, nhất là khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.. Đồng thời ông cũng mong muốn các cấp Giáo hội của tỉnh tập trung giải quyết một số tồn tại, duy trì sự thống nhất, đảm bảo an ninh, đoàn kết tại địa phương, chăm lo từ thiện tới các đối tượng khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang gần kề, hướng dẫn các chùa, các Phật tử vui xuân đón Tết trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Dịp này, có 1 tập thể và 2 cá nhân của Phân ban Ni giới được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 cá nhân được nhận Bằng Tuyên dương Công đức của Ban Trị sự và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích tham gia công tác phòng chống dịch tại các tỉnh miền Nam. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhuận Nguyện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online