08/10/2018 21:24

Thái Bình: Sẽ tổ chức Đại giới đàn Thánh Long vào cuối năm 2018

Ngày 06/10/2018 (27/8/ Mậu Tuất), tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Thái Bình tổ chức kỳ họp thường nguyệt và thảo luận kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Thánh Long 2018. 

Tham dự và chứng minh kỳ họp có: HT.Thích Thanh Dục -  Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình; TT. Thích Thanh Hòa - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Định - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh … cùng chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự, 08 BTS các huyện,thị, thành phố.

Quang cảnh buổi họp

Về phía chính quyền có: Ông Trần Quang Minh - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Đỗ Đắc Tuyn - Trưởng phòng PA02 - Công an tỉnh cũng về tham dự.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TT.Thích Thanh Hòa - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc cuộc họp, nhấn mạnh thành tựu Phật sự của toàn thể Tăng Ni tỉnh nhà trong mùa An cư vừa qua, cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đã hỗ trợ, tạo điều kiện và thăm hỏi động viên để khóa An cư được viên mãn, mong muốn chư Tôn đức, quý đại biểu đóng góp ý kiến để Đại Giới đàn sắp tới được trang nghiêm, như pháp, như luật.

TT.Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thanh Ân - Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh đã triển khai, giải thích một số điểm trong Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, quy chế hoạt động Ban Trị sự các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, các quyết định về mẫu pháp phục, bài khóa tụng theo đề án của Ban Văn hóa Trung ương, các thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn 2018.

Tại hội nghị, chư Tôn đức đại diện các ban chuyên môn và 08 Ban Trị sự đã thảo luận một số vấn đề sau khóa An cư kiết hạ, nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn vào cuối năm 2018 do TT.Thích Thanh Hòa làm Trưởng ban và 12 tiểu ban, dự kiến Ban giám khảo, Hội đồng giới sư, thời gian và nội dung khảo hạch, thời gian hành sám và đăng đàn truyền giới.

Chư Tôn đức phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh thay mặt chính quyền tỉnh đã ghi nhận những thành tựu của các Tăng Ni trong kỳ An cư kiết hạ vừa qua, nhất trí với kế hoạch của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và tạo điều kiện giúp đỡ để Đại Giới đàn được tổ chức trang nghiêm, đúng giới luật Phật chế, tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2018.

Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh phát biểu ý kiến

Đạo từ của Đại lão HT.Thích Thanh Dục - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình nhắc nhở chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cần đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ giới luật Phật chế, đồng thời nhắc nhở các quý Thầy nghiệp sư chăm lo giáo dưỡng đệ tử để Đại Giới đàn sắp tới được thành tựu viên mãn.

Đại lão HT.Thích Thanh Dục - Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình ban đạo từ

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online