Thái Nguyên: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 

PSO - Chiều ngày 18/05/2023, BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt và làm việc cùng Ban Tôn giáo Chính phủ tại chùa Phù Liễn - Trụ sở Ban Trị sự, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.

Đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ có Đại đức Thích Chúc Tiếp – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Đồng Hòa – Phó ban Trị Sự, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Thanh Nhàn – Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên.

Để nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo nói chung và hoạt động của Phật giáo nói riêng, Đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã cùng các thành viên Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại diện sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Hoàng Ngọc Hưng – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Đặng Quang Vinh – Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; cùng quý vị đại diện sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến thăm và làm việc cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Chúc Tiếp phát biểu chào mừng phái đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc. Dịp này Đại đức Phó ban đã báo cáo khái quát quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Đồng thời thông qua số lượng tự viện và Tăng Ni đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, số lượng tín đồ và các hoạt động Phật sự trong thời gian qua đến phái đoàn. Qua đó Phật giáo tỉnh được chính thức thành lập từ năm 2005 với số lượng Tăng Ni ban đầu rất ít. Đến nay Phật giáo Thái Nguyên đã trải qua 5 kỳ Đại hội và đã có những bước tiến vượt bậc, số lượng Tăng, Ni trẻ phát nguyện dấn thân về Thái Nguyên hành đạo ngày một tăng. Cho đến nay Phật giáo Thái Nguyên đang quản lý 195 cơ sở tự viện, 68 chức sắc trụ trì, 15 điểm nhóm sinh hoạt Phật giáo tập trung. Đầu năm 2023 đã tổ chức rà soát tín đồ phật giáo trên toàn tỉnh, nâng tổng số tín đồ phật giáo hiện nay là 147 nghìn Phật tử.

Tại buổi thăm và làm việc bà Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, tán dương những công tác hoạt động Phật sự vừa qua của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, nổi bật là công tác an sinh xã hội, hoằng pháp vùng sâu, vùng xa, hướng dẫn Phật tử của Phật giáo Thái Nguyên. Đồng thời qua buổi thăm và làm việc, phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn được lắng nghe những ý kiến phản hồi từ Tăng, Ni tín đồ Phật tử về việc áp dụng luật Tín ngưỡng Tôn giáo vào trong đời sống sinh hoạt từ khi Luật được chính thức ban hành.

Qua buổi thăm và làm việc của Phái đoàn, những ý kiến đóng góp được chia sẻ thẳng thắn trên tinh thần thượng tôn pháp luật và theo đúng Hiến chương của Giáo hội. Buổi thăm và làm việc kết thúc trong niềm hoan hỷ khi phái đoàn trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến chư Tôn đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023.

Tiến Sơn Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online