Thái Nguyên: Ban Trị sự họp triển khai công tác Phật sự, kết hợp cơ quan Công An tỉnh làm thẻ căn cước công dân cho chư Tôn đức Tăng-ni, Phật tử.

Sáng ngày 08/05/2021, Tại văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm triển khai công tác tổ chức Đại Lễ Phật Đản, An Cư Kiết Hạ PL 2565 đồng thời kết hợp với cơ quan chức năng Công An Tỉnh làm CCCD cho các thành viên Ban Trị sự và nhiều công tác Phật sự khác.

Tham dự có Thượng toạ Thích Nguyên Thành - UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, cùng quý Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị Sự, chư Tăng Ni trụ trì và quý cư sĩ phật tử tham dự.

ĐĐ. Thích Chúc Tiếp, Phó Ban kiêm Chánh Văn phòng  Ban Trị Sự thông qua Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và Thông bạch tổ chức An cư kết hạ PL.2565 của HĐTS GHPGVN. Đồng thời thông qua bản dự thảo kế hoạch Đại lễ Phật đản PL. 2565 của tỉnh nhà.

Theo đó, Ban Trị Sự thống nhất sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565 tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, chùa Phù Liễn- Phường Hoàng Văn Thụ TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 15 tháng 4 năm Tân sửu (26/05/2021). Tuỳ theo tình hình dịch Covid -19 để quyết định quy mô phù hợp với tình hình thực tế. 

Tại phiên họp Đại Đức Thích Đạo Quảng - Phó Ban kiêm Chánh Thứ ký Ban Trị sự đã có ý kiến chia sẻ về những công tác Phật sự của tỉnh nhà trong thời gian tới. Đại Đức nhấn mạnh: “ tình hình dịch bệnh Covid -19 hiện nay đang có chiều hướng bùng phát nhanh, cho nên Tăng Ni phật giáo tỉnh nhà cần nêu cao biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, đồng thời cần đề ra những phương thức hoằng pháp mới, tích cực, phù hợp. yêu cầu Ban Thông Tin - Truyền Thông ứng dụng công nghệ 4.0 để truyền tải những buổi giảng pháp, những buổi học giáo lý và những công tác phật sự tỉnh nhà đến bà con tín đồ phật tử một cách hiệu quả”.

Ban đạo từ tại phiên họp TT. Thích Nguyên Thành, Trưởng BTS tỉnh ghi nhận những đóng góp ý kiến của đông đảo chư tôn đức Tăng Ni xoay quanh bản dự thảo kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản và khoá An Cư Kiết Hạ năm 2021, động viên khích lệ tinh thần chư Tôn đức Tăng-ni tích cực tham gia vì công việc chung của Giáo hội góp phần ổn định, phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Trong tình hình dịch bệnh covid -19 đang có những diễn biến phức tạp cho nên Thượng toạ cũng đưa ra những yêu cầu đối với Tăng-ni trong tỉnh hạn chế tối thiểu đi ra ngoài tỉnh nhằm bảo vệ sức khoẻ chính mình và cộng đồng. 

Cũng trong dịp này, Phòng Cảnh Sát Quản Lý hành chính, Công An Tỉnh Thái Nguyên đã đến trực tiếp làm thủ tục cấp Căn Cước Công Dân mới cho chư Tôn đức Tăng- ni, quý Đạo hữu Phật tử có hộ khẩu thường trú đang hành đạo tại Thái Nguyên. 

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online