Thái Nguyên: Các cấp Chính quyền tỉnh thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2565. 

Sáng ngày 25/5 phái đoàn Tỉnh uỷ - UBND - UBMTTQ  tỉnh Thái Nguyên do bà - Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Uỷ Tỉnh Thái Nguyên - Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đã đến Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật Đản. Cùng phái đoàn còn có sự tham dự của ông Đặng Xuân Trường - Uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng  quý lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thái Nguyên.

Đón tiếp có Thượng toạ Thích Nguyên Thành - UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh. Đại đức Thích Đạo Quảng - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự. Đại đức Thích Chúc Tiếp - Phó Ban kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự. cùng chư Tôn đức thường trực ban trị sự. 

Báo cáo nhanh đến với phái đoàn, Đại đức Thích Thiện Bảo - Phó chánh Văn phòng Ban Trị sự đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển của GHPGVN tỉnh Thái Nguyên từ nhiệm kỳ I cho đến nay, Phật giáo Thái Nguyên đã có những thành tựu nổi bật về công tác Phật sự,  hướng dẫn nhân dân Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, cũng như công việc an sinh xã hội. Đồng thời, Đại đức  cũng thông tin về việc thay đổi các hoạt động của Phật giáo tỉnh sang hình thức sinh hoạt trực tuyến trong đợt dịch covid và nhất là mùa Đại Lễ Phật đản năm nay nhằm  phù hợp với tình hình chung của cả nước.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng bà Bí thư Tỉnh uỷ đã có lời chúc mừng Đại lễ Phật đản an lạc, cát tường  đến Thượng toạ Trưởng Ban và chư Tôn đức Tăng- ni, Phật tử trên địa bàn. Chia sẻ về tình hình phòng và chống dịch trên toàn tỉnh trong đợt tái bùng phát dịch Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thái nguyên là địa bàn tiếp giáp với Tỉnh Bắc giang và Bắc Ninh, nơi đang có những ca bệnh nhiều nhất trong đợt dịch này, cho nên ngay từ những ngày đầu Tỉnh  đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc nhằm ngăn chặn việc lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. 

Bà cũng cảm ơn sự nhất quán và kịp thời của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đối với Tăng- ni, Phật tử. Đồng thời, cũng bày tỏ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương để góp phần vào công cuộc phát triển tỉnh nhà trên nhiều phương diện.

Phát biểu đáp từ, Thượng toạ Thích Nguyên Thành có lời cảm ơn đến với quý phái đoàn  đã đến thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản năm nay. Thượng tọa cũng nêu lên mối liên hệ mật thiết giữa Phật giáo với dân tộc trong tinh thần phụng sự chúng sanh, tinh thần tri ân theo lời Phật dạy. Bên cạnh đó, thượng tọa cũng cho biết cộng đồng Phật giáo tỉnh thái Nguyên , trong đó chư Tăng, ni trụ trì các chùa trên địa bàn đã và đang có những hành động thiết thực, cụ thể nhằm chung tay cùng tỉnh nhà  trong công tác phòng chống đại dịch. 

Kết thúc buổi thăm và chúc mừng, phái đoàn đã làm lễ dâng hương Lễ Phật cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc và cử hành nghi lễ tắm Phật theo nghi lễ Phật giáo, hoà chung niềm hân hoan của những người con Phật trong mùa lễ Đản sinh. 

Trước đó, vào ngày 21/5. phái đoàn UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên do ông Phạm Thái Hanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh, cùng các vị trong ban thường vụ đã có buổi thăm, chúc mừng nhân đại lễ Phật đản phật lịch 2565. 

Tại buổi thăm và chúc mừng ông Phạm Thái Hanh đã có lời thăm hỏi và chúc mừng đến chư tôn đức tăng, ni và đồng bào phật tử  nhân dịp đại lễ trọng đại của Phật giáo, đồng thời khẳng định UBMTTQ tỉnh luôn  là đầu mối giao thoa gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Phật giáo tỉnh nói chung và chư vị Tăng, ni nói riêng là những tế bào quan trọng trong khối đại đoàn kết. 

Tại buổi thăm phái đoàn đã trao tặng lẳng hoa tươi thắm chúc mừng nhân đại lễ Phật đản phật lịch 2565. và cùng dâng hương lễ Phật, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ. 

Ban TT-TT Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online