Thái Nguyên: Các tự viện chung tay hỗ trợ 14 tấn thực phẩm cho người dân TP. Hà Nội

PSO - Trong những ngày qua, các chùa và cơ sở tự viện tại tỉnh Thái Nguyên đã vận động, quyên góp nhu yếu phẩm và nông sản hỗ trợ cho người dân trong các khu vực cách ly dịch COVID-19 tại TP. Hà Nội. Chư Tôn đức Tăng Ni cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Bên Nhau đã quyên góp những mặt hàng thực phẩm, gồm: gạo, bí, nông sản các loại,… để gửi về Hà Nội hỗ trợ người dân vùng cách ly dịch COVID-19. Nhiều cơ sở tự viện đã trở thành điểm tiếp nhận lương thực, thực phẩm cùng các loại nông sản rau, củ, quả… để bà con Phật tử, nhân dân chuyển tiếp đến nơi tập kết tại Vp.BTS chùa Phù Liễn (tổ 23, TP. Thái Nguyên), từ đó vận chuyển đến vùng dịch tại TP. Hà Nội. Sư Thầy Thích Nhuận Thủy – Trụ trì chùa Nông Cúng (huyện Phú Bình, TP. Thái Nguyên) cho biết: Người dân trong khu cách ly tại TP. Hà Nội đang gặp khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất. Trước tình hình đó, chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã vận động bà con Phật tử cùng người dân thực hiện những chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng hướng về đồng bào vùng dịch tại TP. Hà Nội, hỗ trợ đồng bào vượt qua đại dịch COVID-19. Ngày 12/8/2021, những “Chuyến xe nghĩa tình”, “Chuyến xe 0 đồng” đã bắt đầu lăn bánh chở những phần quà thắm đượm tình quê của người Thái Nguyên ủng hộ cho người dân vùng tâm dịch tại TP. Hà Nội. Những chuyến xe nghĩa tình chở hơn 14 tấn nhu yếu phẩm và các loại nông sản được chuyển đến các phường Đúc Long Biên, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; phường Thuỵ Khê, quận Tây Hồ và phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hoạt động thiện nguyện lần này được tài trợ bởi chùa Nông Cúng, huyện Phú Bình; chùa Phúc Tân (ĐĐ. Thích Nhuận Thành trụ trì); các tổ chức xã hội và các nhóm thiện nguyện cùng chung tay giúp sức. Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát ở tỉnh Hải Dương, chư Tăng Ni và quý Phật tử PG tỉnh Thái nguyên cũng đã ủng hộ giải cứu nông sản qua việc thu mua các loại rau củ quả nhằm giúp bà con vùng dịch vượt qua khó khăn.

Tuệ Tâm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online