Thái Nguyên: Chùa Xả - Vĩnh Phúc Tự trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Hòa trong không khí chung vui của Phật giáo đồ trên toàn thế giới kính mừng ngày Đức Phật đản sinh Thích Ca Mâu Ni PL.2567, sáng ngày 23/05 (nhằm ngày 5/4 năm Quý Mão), tại chùa Xả - Vĩnh Phúc Tự (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, cùng đông đảo quý Tăng Ni đồng tham dự.

Đại điện lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự có ông Dương Văn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thái nguyên; ông Hoàng Ngọc Hưng, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng An Ninh Đối nội, Công an tỉnh; bà Bùi Thị Sen, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai; ông Dương Văn Ngoan, Ủỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; cùng quý cấp lãnh đạo thị trần Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Lễ Phật đản là lễ trọng của Đạo Phật, diễn ra hàng năm vào Rằm tháng 4 (Âm lịch) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng đạo Phật. Với ý nghĩa đó, ngay từ sáng sớm, toàn thể Phật tử huyện võ nhai đã vân tập về chùa, trang nghiêm chiêm ngưỡng khung cảnh lễ đài Phật đản dâng hương tại chính Điện Tam bảo, như thể hiện tấm lòng thành kính của những người con Phật dâng lên kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Được biết huyện Võ Nhai là một huyện vùng xâu, vùng xa của tỉnh thái nguyên, nhân dân Phật tử đa số là dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn về mặt vật chất, cũng như đời sống tâm linh còn gặp nhiều hạn chế. Cả huyện chỉ có duy nhất một ngôi chùa, trong đó chùa Xả - Vĩnh Phúc Tự đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá mạng mạch Phật pháp tại địa phương.

Năm nay, được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Ban Trị sự đã công cử chư Tăng về hoằng pháp và cử hành nghi lễ Phật đản nhằm hướng đến đời sống tâm linh của nhân dân Phật tử được thấm nhuần chân lý phật giáo, xoá bỏ hủ tục mê tín dị đoan và hướng đến đời sống chân - thiện - mỹ.

Đúng 8h00, hòa trong không khí thiêng liêng, trang nghiêm, thanh tịnh của Đại lễ Phật đản, toàn thể chư Tôn đức, quý quan khách và Phật tử cùng niệm Phật cầu gia bị, cầu quốc thái dân an, toàn thể đại chúng trang nghiêm cử hành Đại lễ. Thành kính chắp tay hướng lễ đài để lắng nghe Thông điệp kính mừng Phật đản PL.2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại đức Thích Chúc Tiếp, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPG tỉnh tuyên đọc. Bức Thông điệp kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cùng nhân dân luôn tinh tiến nỗ lực, cứu khổ độ sinh, phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, gắn bó Phật pháp với Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, hộ quốc an dân.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Thiện Bảo – Uỷ viên Thường trực, Chánh văn phòng BTS cung tuyên bức Diễn văn Phật đản của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GGPHVN. Bức diễn văn nêu rỏ về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, tình nguyện cùng chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham, sự ích kỷ để trở nên con người cao thượng, đáng quý cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tiếp đến chư Tăng và chính quyền cùng quý Phật tử đã cử hành nghi lễ dâng hương cúng dàng Đức Phật, kính mừng Phật đản, lễ tắm Phật truyền thống cầu quốc thái dân an và thả bóng bay cầu nguyện hòa bình.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online