Thái Nguyên: Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 20-6, tại Trung tâm Văn hoá – Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại đây, Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trọng tâm trong nhiệm kỳ tới và suy cử chư Tôn đức có phẩm hạnh, năng lực và nhiệt huyết để tiếp tục lãnh đạo Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.

Ban chứng minh Đại hội có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp Chủ, Chánh thư ký HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch TT HĐTS; Hoà thượng Thích Gia Quang, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thích Quảng Hà, đồng Phó Chủ tịch HĐTS.

Đoàn chủ tọa: Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn  phòng 1; Thượng toạ Thích Thanh Phong, Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, đồng Uỷ viên TT HĐTS; Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Uỷ  viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức; Đại đức Thích Đạo Quảng, Phó trưởng Ban, Chánh thư ký Ban Trị sự Tỉnh; Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Ban Trị sự; NS. Thích Thanh Nhàn,  Phó ban Trưởng, Trưởng phân ban Ni giới Ban trị sự.

Tham dự Đại hội có: bà Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh uỷ tỉnh Thái  Nguyên; ông Vũ Tiến Lợi, Trưởng phòng Cục an ninh nội địa – Bộ Công an; ông Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch TT  UBND tỉnh; ông Pham Thái Hanh,  Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQVN; cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các cấp Chính quyền tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Thích Nguyên Thành nhấn mạnh; “Trong suốt nhiệm kỳ qua, trên tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, Tăng Ni và Phật tử tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, đồng lòng để vượt qua mọi thử thách, khó khăn để gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, thực hiện đúng phương châm: “Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, kế thừa và phát huy mạnh mẽ những thành quả tốt đẹp mà các nhiệm kỳ Giáo hội tiền nhiệm để lại”

Thượng toạ Trưởng Ban Trị sự tin tưởng, sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo Thái Nguyên lần này là để hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc diễn ra vào trung tuần tháng 11/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Và cũng là tiền đề tạo bước phát triển mạnh mẽ ngôi nhà chung Giáo hội trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IV, Đại đức Thích Đạo Quảng, Phó trưởng Ban, Chánh thư ký Ban Trị sự, cho biết: Trong nhiệm kỳ IV, được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ tận tình của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Chính quyền, sự đồng lòng hợp sức của Tăng Ni, Phật tử. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời. Có nhiều thành tích tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thái nguyên là một tinhr trung du miền núi, Phật giáo bằng tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, dân chủ, giữ vững niềm tin Đạo pháp, kết hợp giữa việc đạo, việc đời; Thường trực Ban Trị sự đã điều hành các công tác: Tổ chức văn phòng hành chánh và các ban chuyên ngành trải dài từ Tăng sự, hoằng pháp, nghi lễ, văn hoá, giáo dục, thông tin tuyền thông… tổ chức hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả, cùng nhau tạo nên một bức tranh Phật sự nhiều màu sắc, đưa đến sự thành công của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 -  2022.

Từ thiện xã hội là một trong những công tác trọng tâm được Ban Trị sự đặc biệt quan tâm, Tăng Ni, Phật tử  hưởng ứng tích cực nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào nghèo đang cần sự giúp đỡ, đồng thời thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và đạo lý tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tổng kết nhiệm kỳ IV đã thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 50 tỷ đồng.

Để Tán dương công đức tinh thần phụng sự của toàn thể thành viên Ban Trị sự, tại Đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 1 tập thể , 42 cá nhân đã góp phần  vào sự nghiệp phát triển chung của GHPGVN.

Với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đất nước, từ thiện xã hội; Chủ tịch Nước đã trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên và Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh; Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho Đại đức Thích Đạo Quảng và Đại đức Thích Chúc Tiếp; Uỷ ban Nhân dân Tỉnh trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Thượng toạ Thích Nguyên Thành thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ IV, tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp theo, Thượng toạ Trưởng Ban Trị sự cũng đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội, trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ X.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu lấy biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ V (2022-2027) gồm 38 thành viên. Thượng toạ Thích Nguyên Thành được suy cử tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự.

Dịp này, bà Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh uỷ tỉnh Thái  Nguyên; ghi nhận và tri ân những đóng góp của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thái Nguyên trong hoạt động từ thiện xã hội và chung tay cùng Chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn của Đại dịch Covid-19, vươn lên để tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Qua đó, bà khẳng định “Tôn giáo là nguồn lực phát triển Đất nước, là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc”.

Ban đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Chủ tịch cho rằng; Phật giáo tỉnh Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Thượng toạ Thích Nguyên Thành, thành viên Ban Trị sự đã đoàn kết, quyết tâm, cùng sự trợ duyên của Tăng Ni,Phật tử và giúp đỡ của các cấp chính quyền từ Tỉnh đến địa phương, hoàn thành nghị quyết mà Đại hội IV đã đề ra một cách tốt đẹp và rực rỡ, đưa Phật giáo tỉnh Thái Nguyên phát triển vượt bậc, xứng tầm là cái nôi của Cách mạng Việt Nam và cố đô Vạn Xuân.

Trên tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm và đoàn kết”, với đội ngũ nhân sự trẻ được Đại hội suy cử hôm nay, Hòa thượng Chủ tịch tin tưởng, dưới sự gia hộ của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Tứ, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục kế thừa thành quả Phật sự của nhiệm kỳ trước, phát huy năng lực, lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử đồng lòng thực hiện đúng phương châm của Giáo hội, luật pháp nhà nước, cùng nhau xây dựng Phật giáo tỉnh Thái Nguyên phát triển vững mạnh và trang nghiêm.

Một số hình ảnh Đại hội: x

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online