02/06/2018 22:51

Thái Nguyên: Khánh tạ lạc thành ngôi Chính điện và khởi công xây Mẫu đường chùa Kim Long

Ngày 02/6/2018 (nhằm ngày 19/4/Mậu Tuất), chùa Kim Long – Tp.Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ cắt băng Khánh thành Chính điện Tam Bảo – ngôi Tổ đường và khởi công xây dựng Phủ Mẫu.

Quang lâm chứng minh có: TT.Thích Thanh Tuấn, UVTT HĐTS, Phó Chánh VPTƯ GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; HT.Thích Đạo Quang, UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT.Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; TT.Thích Thanh Phụng, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; TT.Thích Thanh Định, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; ĐĐ.Thích Đạo Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư Tôn đức Trụ trì các Chùa, Tự viện trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự chúc mừng. Về phía Chính quyền có: ông Lê Ngọc Linh, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên; ông Lê Viết Trung, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban dân vận Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Thị Mạnh Anh, Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên; ông Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Long; ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Long; cùng các ông bà đại diện Đảng, Chính quyền các cấp, các Ban, Ngành và các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhân dân Phật tử xa gần đồng về tham dự chúc mừng. Dân tộc Việt Nam ta đã trải qua hơn 4000 năm lịch sử, Đạo Phật đã du nhập vào nước ta hơn 2000 năm, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Giáo lý Từ bi của Đức Phật đã hòa quyện và thấm nhuần vào nền văn hóa Việt Nam tự nhiên và dễ dàng như nước thấm sâu vào đất. Đạo Phật đã lan tỏa từ thành thị đến các miền thôn quê trên khắp lãnh thổ Đất Việt. Giáo lý từ Từ bi, Hỷ xả, Vô ngã, Vị tha của Đạo Phật đã ăn sâu vào nếp sống, suy nghĩ của người dân và trở thành những giá trị tinh thần là cốt lõi của Dân tộc. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự chỉ đạo ủng hộ gia trì của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và sự tạo điều kiện của Chính quyền các cấp. Đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ của  Đảng ủy– HĐND– UBND– UBMTTQ phường Tân Long cũng như sự tùy hỷ cúng dàng của nhân dân Phật tử xa gần, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và con em của phường Tân Long trên mọi miền Tổ quốc. Để đến, nay Chùa Kim Long hội đủ thuận duyên tổ chức Lễ cắt băng khánh thành Chính điện Tam Bảo – ngôi Tổ đường và khởi công xây dựng Phủ Mẫu chùa Kim Long. Nhằm bảo tồn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của Dân tộc Việt Nam và kiến tạo một công trình tâm linh vô giá tại địa phương. Khẳng định sự phát triển bền vững thì đây thực sự là tâm nguyện, là tấm lòng của các tầng lớp nhân dân Phật tử địa phương dâng lên mừng ngày Phật Đản Sinh và cũng là cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, nhân dân địa phương hội nhập phát triển. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
Chư Tôn đức quang lâm lễ trường
Niệm Phật cầu gia hộ
   
Văn nghệ chúc mừng đại lễ
Trao giấy tán dương công đức cho Phật tử và nhà tài trợ
Lễ cắt băng khánh thành

Thập Bát Công - Tiến Sơn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online