Thái Nguyên: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành ngôi chùa Quyên Linh

PSO - Sáng ngày 2/4/2023, tại chùa Quyên Linh (xã Bảo Lý,  huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ bổ nhiệm trụ trì và khánh thành ngôi bảo điện chùa Quyên Linh.
Chư Tôn đức chứng minh
Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế - Tài chính TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; HT Thích Duy Trấn, UV HĐTS, Phó Ban HDPT TƯGH; ĐĐ. Thích Chúc Tiếp, UV HĐTS, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Đồng Hòa, ĐĐ. Thích Quảng Thái - đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong và ngoài tỉnh tham dự.
Đại diện chính quyền tham dự
Đại diện chính quyền có ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở VHTT và DL tỉnh; ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Bình cùng lãnh đạo chính quyền các cấp HĐND, UBND, MTTQ huyện; lãnh đạo chính quyền xã Bảo Lý và gần 1000 tín đồ Phật tử tham dự.
Toàn cảnh buổi lễ
Chùa Quyên Linh tọa lạc tại xóm Quyên, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Chùa nằm trên một ngọn đồi cao có không gian đẹp kết hợp với cụm di tích đình Làng Quyên – Làng Hóa tạo thành một quần thể tín ngưỡng tâm linh phong phú tại địa phương. Được sự đồng thuận của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, cùng sự cho phép của các cấp chính quyền. Ngày 6/2/2021 Chùa Quyên Linh chính thức được khởi công trùng tu xây dựng lại các hạng mục công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân đại phương. Sau hơn 1 năm xây dựng, được sự đồng lòng và ủng hộ của nhân dân công trình tôn tạo di tích Chùa Quyên Linh đã hoàn thành, đảm bảo về chất lượng và kiến trúc văn hóa truyền thống. đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di tích và nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Tại buổi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Quyên Linh cho Sư cô Thích Lệ Thành. Được biết Sư cô Thích Lệ Thành xuất gia tu học với Ni sư An Liên tại chùa Phật Học (tỉnh Bình Dương). Sau khi tốt nghiệp các lớp Phật học, vào năm 2018 nhân duyên hội đủ sư cô về tại tỉnh Thái Nguyên hành đạo và được nhân dân phật tử tại địa phương thỉnh mời về chùa Quyên Linh nhập tự và hướng dẫn phật tử tu học. Trải qua bao năm tháng gắn bó với địa phương Sư cô đã làm nhiều công tác thiện nguyện tích cực, hướng dẫn phật tử tu học đúng chính pháp và trùng tu tôn tạo cảnh chùa ngày một khang trang,  đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.
SC. Thích Lệ Thành dâng lời tác bạch
Cung đối trước đạo tràng, SC. Thích Lệ Thành bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chính quyền địa phương đã quý mến trong suốt thời gian qua và tin tưởng giao trọng trách trụ trì chùa Quyên Linh. Để không phụ sự tin tưởng,  Sư cô phát nguyện trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự và quy định pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực công tác từ thiện xã hội mà địa phương phát động.
ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Bình phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND Huyện Phú Bình đã chúc mừng nhân dân phật tử xã Bảo Lý nói chung và Chùa Quyên Linh nói riêng đã có được ngôi Tam Bảo khang trang tố hảo. Dịp này ông cũng đề nghị Sư cô trụ trì cùng nhân dân tại địa phương phát huy hơn nửa những giá trị di tích lịch sử văn hóa vốn có của Chùa Quyên Linh và vận dụng vào trong đời sống thực tiển của ngời dân, xóa bỏ những hủ tục mê tín dị đoan, làm tốt đời đẹp đạo.
TT.Thích Nguyên Thành ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Nguyên Thành đã sách tấn Sư cô Tân trụ trì hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội đã giao phó, phát huy đời sống tâm linh trong bà con lối xóm, kết hợp với Ban Hộ tự làm tốt các công tác Phật sự tại địa phương, tiếp tục xây dựng ngôi Tam Bảo ngày càng khang trang, để báo đáp thâm ân tiền nhân đã dày công tạo dựng và công ơn Thầy Tổ đã giáo dưỡng. Buổi lễ khép lại với nghi thức cắt băng khánh thành và dâng hương cầu nguyện “Quốc thái dân an, Nhân dân an lạc” tại ngôi chính điên trước sự  hoan hỷ của đông đảo nhân dân tham dự. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phổ Yên Ban TTTT PG Thái Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online