Thái Nguyên: Lễ khánh thành và Bổ nhiệm Trú trì chùa Xuân Đãng (Sơn Phúc Tự)

PSO - Sáng ngày 18/12 (nhằm ngày 25/11/Nhâm Dần), chùa Xuân Đãng - Sơn Phúc Tự (xã Bình Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành và Bổ nhiệm trụ trì. Buổi lễ đặt dưới sự chúng minh của: TT. Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; TT. Thích Trung Sơn, Phó ban Ban kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội, Trụ trì chùa Vân Sơn, Côn Đảo; TT. Thích Nghiêm Thẩm – Trụ trì Tổ đình Thanh Long tỉnh BR-VT; ĐĐ. Thích Đồng Hòa, ĐĐ. Thích Quảng Thái - đồng Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng sự chứng minh của chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự và chúc mừng.  Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp có sự tham dự của Đại tá Đặng Văn Khoa – Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; ông Đặng Quang Vinh - Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Quý Dương - Uỷ viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ TP. Sông Công; ông Lương Thanh Tâm - Trưởng phòng Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Phương Nam – Trưởng Công an thành phố; Đại diện các cấp lãnh đạo sở tại có ông Dương Văn Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn; ông Trần Đình Chương - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Hoài Phương – Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cùng quý cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đông đảo nhân dân, tín đồ Phật tử đồng tham dự. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc Kỳ Và Đạo kỳ. ĐĐ. Thích Đồng Hòa - Phó trưởng BTS GHPGVNtỉnh, Trưởng BTC phát biểu khai mạc, chào mừng quý chư Tôn đức Tăng Ni, quý cấp lãnh đạo đã về chứng minh và tham dự buổi lễ. Được biết, ĐĐ. Thích Tánh Minh xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Đồng Nguyên (nay Ngài đã Viên tịch) tại Tổ đình Thanh Long – Đại Tòng Lâm tỉnh BR-VT. Được sự giáo huấn của Hòa thượng và huynh đệ tại chốn Tổ đình năm 2014 sau khi tốt nghiệp các lớp Phật học và thế học ĐĐ. Thích Tánh Minh xin được xuất chúng để du phương hành đạo. Nhân duyên hội đủ Đại đức được nhân dân phật tử, chính quyền xã Bình Sơn thỉnh mời về chùa Xuân Đãng để hướng dẫn phật tử tu học. Trải qua một thời gian gắn bó và hoằng pháp tại địa phương Đại đức cùng nhân dân phật tử phát tâm kiến tạo xây dựng ngôi Tam Bảo diện tích gần 300m2, tổng kinh phí xây dựng là hơn 4 tỷ đồng và làm nhiều công tác an sinh xã hội, tạo được niềm tin sâu sắc đối với quần chúng nhân dân Phật tử gần xa. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi cho người dân có nơi sinh hoạt tín ngưỡng khang trang, tố hảo. Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Thiện Bảo – Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng BTS thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trú trì chùa Xuân Đãng cho ĐĐ. Thích Tánh Minh. Trước sự chứng minh của chư Tôn đức, Đại đức tân trụ trì đã phát nguyện tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, giữ gìn đạo hạnh, chu toàn trách nhiệm sứ giả Như lai, hoằng pháp độ sinh để báo đền bốn ân sâu nặng, trau dồi Phật học để xứng đáng là nhà mô phạm dẫn dắt tín đồ, Phật tử tu học đúng chính pháp và Hiến chương GHPGVN, luật tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước. Buổi lễ đón nhận nhiều lẳng hoa tươi thắm chúc mừng và động viên đến đại đức Tân Trú trì. Đặc biệt để trợ duyên cho các học sinh hiếu học tại địa phương Ban tổ chức đã trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 25 triệu đồng từ sự tài trợ của chư Tôn đức tông môn Tổ đình Thanh Long (BR-VT). Đạo từ tại buổi lễ TT. Thích Nguyên Thành đã sách tấn và giáo huấn về nhiệm vụ của một người trụ trì cần phải hoàn thành các Phật sự được giao cũng như việc tuân thủ hiến chương giáo hội và pháp luật hiện hành. Ngoài ra vị trụ trì có hạnh nguyện cao cả hơn đó là hoằng dương chính pháp, làm xương minh đạo phật tại thế gian. Có Như thế mới xứng đáng là hàng đệ tử của Như Lai. Dịp này Thượng tọa Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cũng đề nghị và mong muốn các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm hơn nửa để chùa Xuân Đãng ngày một ổn định và phát triển, hoàn thành mọi công tác phật sự của giáo hội và tại đại phương. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức cùng quan khách đã cắt băng khánh thành, dâng hương Tam bảo, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc trong niềm hân hoan của đồng bào Phật tử tham dự. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Phổ Yên, Tiến Sơn

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online