Thái Nguyên: Lễ thượng lương hậu cung ngôi Tam bảo chùa Phù Liễn

PSO - Sáng 30/12/2022 (nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp năm Nhầm Dần), chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) trang nghiêm tổ chức nghi lễ tâm linh thượng lương hậu cung ngôi Tam bảo. Chứng minh và tham dự buổi lễ có quý chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Quý chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, chùa, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đông đảo nhân dân Phật tử hoan hỷ tham dự và cầu nguyện. Chùa Phù Liễn toạ trấn tại Trung Tâm Thủ Đô Gió Ngàn, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là một ngôi cổ tự đã có cách đây hàng nghìn năm lịch sử. Chùa được lịch đại Tổ Sư, các bậc cao Tăng thạc đức, khai sáng mở mang và truyền thừa mạng mạch, làm cho đạo pháp nơi đây, được trường tồn hưng thịnh. Chùa Phù Liễn xưa có nhiều tên gọi khác nhau là Phù Liễn Tự (扶輦寺); Phù Chân Thiền Tự (扶真禪寺); Chùa Phủ Liễn (廚府輦) theo thần phả và văn bia hậu ký (bia ký và thần phả đã bị thất lạc mai một theo thời gian) chùa được xây dựng trên một quả đồi gần bờ sông Cầu thuộc khu vực đông Bắc xã Phù Liễn, tổng Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ. Trải qua sự phong hoá của thời gian và chiến tranh tàn phá, mặc dù đã nhiều lần trùng tu tôn tạo và di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, năm 1896 với ý đồ thâm độc nhằm phá hoại tôn giáo truyền thống của dân tộc, thực dân Pháp đã đàn áp phá chùa, cướp đất và xây toà công sứ tại khu đất của chùa, nên nhân dân Phật tử đã di chuyển chùa về vị trí hiện nay là phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chùa xưa có nhiều nhà ngang dãy dọc và là trung tâm sinh hoạt tu học của cả vùng, thời kỳ hưng thịnh rất đông Tăng Ni, Phật tử về tu học sinh hoạt. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước … chùa còn là nơi che giấu, nuôi dưỡng Cán bộ Cách mạng. Đặc biệt chùa đã nuôi giấu một số nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám và Lương Ngọc Quyếntrong cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884) và khởi nghĩa Thái Nguyên (1917). Năm 1946 tại chùa đã đặt Hòm phiếu Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá I của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (nay là Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) cũng tại đây Ty Liêm Phóng (Sở Công An Thái Nguyên) đã đặt Trụ sở làm việc. Chùa còn nằm trên địa bàn có truyền thống cách mạng và là Trụ Sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng như là nơi sinh hoạt tín ngưỡng Tôn giáo thường xuyên của nhân dân tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp nối dòng chảy và truyền thống Hộ quốc an dân của một ngôi cổ tự do chư Tổ đầy công khai mở và truyền thừa, TT.Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Viện chủ chùa Phù Liễn Phát tâm kiến tạo xây dựng ngôi Tam Bảo, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Tăng Ni, Phật tử phật giáo tỉnh nhà. Đồng thời bảo tồn giữ gìn và phát huy Bản sắc Văn hoá tốt đẹp của Dân tộc Việt Nam và kiến tạo một công trình tâm linh vô giá tại địa phương. Ngôi Tam Bảo được thiết kế và xây dựng bằng gỗ Lim với diện tích 1000m2. Với lối kiến trúc cổ truyền chùa Bắc Bộ. Nay nhân duyên hội đủ, nhân lễ vía Đức Phật Bản Sư Thành Đạo Tăng Ni tín đồ phật giáo Thái Nguyên cử hành nghi thức thượng lương Hậu cung ngôi tam bảo. Với mong ước cầu nguyện ngôi Tam bảo sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thái nguyên và tạo thuận duyên cho tứ chúng tu học.

Phật giáo Thái Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online