Thái Nguyên: Sở Nội vụ tổ chức hội nghị đối thoại với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 26/5, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành về công tác quản lý tôn giáo.  Hội nghị đặt dưới sự chủ toạ của ông Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Với sự tham dự của lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Tôn Giáo Tỉnh, Phòng An Ninh Đối Nội, Công An tỉnh, Sở Chỉ Huy Quân Sự tỉnh, lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Văn Hoá Thể Thao Và Du Lịch, Sở Xây Dựng Cùng quý ban ngành tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt nhằm nâng cao công tác quản lý Tôn giáo trên địa bàn, hội nghị lần này mở rộng khi có sự tham dự của quý cấp lành đạo UBND 9 Huyện, Thị, Thành trong toàn tỉnh. Về phía Giáo hội có Thượng toạ Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chúc Tiếp, Phó ban kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh, các huyện, thị, thành trong địa bàn tỉnh. Thời gian vừa qua Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Hằng năm, Ban Tôn giáo đều triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo đến với hàng chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đối thoại giữa các Sở, ban, ngành với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tập trung vào những nội dung như: Bổ sung danh mục cơ sở tôn giáo, thực hiện đăng ký sinh hoạt các điểm nhóm tôn giáo tập trung và  hoạt động tôn giáo của một số chức sắc, nhà tu hành. Phát biểu tại hội nghị, ông Ma Đình Đối cho biết hội nghị đối thoại lần này nhằm lắng nghe, trao đổi thông tin với chư vị lãnh đạo Giáo hội các cấp, để nắm chắc tình hình, hướng dẫn giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Phật tử. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý tôn giáo để từ đó có phương án cụ thể trong việc giải quyết công việc. Dịp này, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã có những ý kiến trao đổi về công tác quản lý tôn giáo như đăng ký hộ khẩu, hộ tịch cho Tăng, Ni hành đạo tại Thái Nguyên; Công tác xây dựng trùng tu chùa cảnh; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 4 điểm nhóm tại Huyện Đại Từ và Huyện Đồng Hỷ. Các vấn đề đại diện Phật giáo nêu đã được Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công An tỉnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch  phúc đáp đầy đủ và hướng dẫn cụ thể tại hội nghị. Hội nghị cũng đã cùng nhau lắng nghe và đưa ra những phương án cụ thể, thiết thực nhằm tháo gở những vướng mắc còn tồn đọng trong công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo. Thông qua những thông tin được trao đổi, Sở Nội Vụ đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phối kết hợp với các Sở, Ban, Ngành và  UBND các Huyện, Thị, Thành rà soát hồ sơ, thực hiện thủ tục thuyên chuyển tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành đang hành đạo tại Thái Nguyên để từ đó có cơ sở ban hành quyết định bổ nhiệm. Thông qua hội nghị đối thoại này, Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Nguyên có thêm nhiều thông tin trong việc quản lý, hướng dẫn tu sĩ Phật giáo hoạt động đúng quy định của Hiến chương Giáo hội, thực hiện tốt công tác Phật sự đảm bảo đúng tinh thần nội quy ban Tăng Sự và pháp luật nhà nước.

Phổ Yên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online