PSO – Để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” sáng ngày 11/11/2022, tại chùa Thanh Hà tổ chức lễ Kỷ niệm 714 năm Đức Vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; lễ Hiệp kỵ tưởng niệm lần thứ 11 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và Giỗ tổ khai sáng chùa Thanh Hà, Hoà thượng Thích Thanh Trình lần thứ 50.
Chứng minh và tham dự có TT. Thích Tâm Đức – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Ban pháp chế TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá; TT. Thích Tâm Định – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Minh – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Hiền – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Đàm Hoà – Phó BTS Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Đàm Thành – Phó BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong TP. Thanh Hoá đồng tham dự.
Tại lễ Hiệp kỵ TT. Thích Tâm Định – Trưởng BTS Phật giáo tỉnh đã dâng lời tưởng niệm.
Đức vua Trần Nhân Tông, người đã thống lĩnh tướng quân, lãnh đạo nhân dân trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước cho nhân dân hưởng thái bình, thịnh trị. Đức vua Trần Nhân Tông là người khai sinh Thiền phái Trúc Lâm, thiền phái thuần chất Việt Nam, mà tư tưởng sáng rọi của dòng Thiền được đời đời ca ngợi là Phật giáo nhập thế, Phật giáo cho Đời. Chính sự hoà quyện nhuần nhuyễn giữa Đạo và Đời trong đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông đã giúp triều Trần xây dựng thành luỹ vững chắc trong lòng dân.
Tiếp theo chương trình TT. Thích Tâm Minh – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã dâng lời tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ ngài đã có nhiều đóng góp to lớn cho những thành tựu Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài trở thành cầu nối giữa đạo với đời, giữa Phật giáo miền Bắc với Phật giáo miền Trung và Phật giáo miền Nam. Dù ở vị trí cương vị nào, Ngài luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội.
Theo quy luật vô thường vốn có, Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 08h15’ ngày 26 Tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 02 Tháng 11 năm Tân Mão, trụ thế 85 tuổi), gần 80 năm tu sống trong cảnh thiền môn, tham gia hoạt động Cách mạng, lãnh đạo phong trào Phật giáo.
Tiếp đó ĐĐ. Thích Tâm Hiền đại diện cho chư Tăng, Phật tử chùa Thanh Hà dâng lời tưởng niệm đến HT. Thích Thanh Trình tổ khai sáng chùa Thanh Hà.
Sau nghi lễ cúng Phật, thỉnh Tổ, chư Tôn đức Tăng Ni đã trang nghiêm thành kính làm lễ niêm hương tưởng niệm trước linh đài di ảnh của chư Tổ.
Buổi lễ hiệp kỵ diễn ra tại chùa Thanh Hà không chỉ là dịp nêu cao lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của đức thầy Tổ, mà còn là cơ hội chia sẻ về những đạo hạnh tốt đẹp của người đi trước, từ đó nhắc nhở các chư tôn đức đời sau và quý vị Phật tử không ngừng trau dồi những kinh nghiệm tu tập, giữ vững đạo hạnh theo đức thầy Tổ và tinh thần chân chính của Đấng Từ phụ Như Lai.
Nhân dịp lễ hiệp kỵ chùa Thanh Hà cũng tổ chức khoá tu Bát quan trai tại đây khoá sinh đã được TT. Thích Tâm Đức truyền Bát quan trai giới cho các khoá sinh tham dự.
Tin, ảnh: Vũ Dũng, Đức Hoè