PSO – Ngày 14/10/2022 (nhằm 19/9/Nhâm Dần), tại chùa Đống Cao (xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa cùng đạo tràng Phật tử nơi đây đã trang nghiêm tổ chức đêm lễ kỷ niệm Khánh nhật Đức Bồ tát Quán Thế Âm.
Buổi lễ được tổ chức vào lúc 19h30, trước đó vào buổi sang và buổi chiều đạo tràng đã hành trì lễ bái trì chú tụng Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn. Đã có đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con Phật tử, nhân dân cùng về tham dự. Đây là Phật sự ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử thể hiện lòng tri ân đối với Đức Quán Thế Âm, giáo dục mọi người tu tập theo hạnh nguyện của Ngài cũng như cầu nguyện cho gia đình bình an, hạnh phúc sớm thành tựu mọi ước nguyện.
Bồ tát Quán Thế Âm là biểu trưng của lòng từ bi, thương yêu, bảo bọc và che chở cho tất cả mọi loài. Ngài là bậc có khả năng lắng nghe tiếng kêu bi thương của mọi loài để tìm đến cứu độ. Khi chúng ta trì tụng danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ tát, khi đó ta sẽ tiếp xúc với tình thương trong trái tim. Từ đó, ta mở lòng ra ôm ấp, chuyển hóa những khổ đau của bản thân và người khác. Trước khi vào thời niệm hương làm lễ Kỷ niệm, Đại đức trụ trì Thích Tâm Hưng đã có lời hướng dẫn để đại chúng cùng thực tập nghe chuông trong sự tỉnh thức và nhớ đến hạnh nguyện của Người. Sau đó đại chúng bước vào khóa lễ. Đại đức Trụ trì cũng có lời nhắn gởi đến toàn thể đại chúng hãy cố gắng giữ vững niềm tin và trao dồi nó qua việc thực hành lời Phật vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bản thân. Đặc biệt là những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thì phải xây dựng Tư lương vẫn chắc cho mình đó là “ Tín, Hạnh và Nguyện” góp phần xây dựng thế giới Ta Bà thành Tịnh Độ khi mình còn duyên trên cõi này và Tương lai xã bỏ báo thân được sinh về cảnh giới Tây Phương.
Văn Nguyên