PSO – Tối ngày 04/04/2023 (nhằm ngày 14/2 Nhuận năm Quý Mão), quý Phật tử cùng bà con thập phương xa gần vân tập về giảng đường Ngộ Chân Tử – Chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa tham dự buổi lễ sám hối định kỳ.
Mở đầu, Phật tử Liên Thanh, Phó trưởng đạo tràng Yên Pháp đã ôn lại nội quy sinh hoạt cho toàn thể đại chúng có mặt.
Tiếp theo, Đại đức Thích Tâm Hưng hướng dẫn đại chúng đọc tụng kinh chú lễ lạy xưng tán hồng danh chư Phật nhìn lại ba nghiệp của bản thân, ôn lại Tam quy và năm giới của người Phật tử, cũng như thay mặt chư Tăng hiền tiền có những lời động viên sách tấn đại chúng có mặt hãy vững tin Tam Bảo dũng mãnh phát nguyện để nuôi dưỡng hạt giống bồ đề.
Qua đây, Đại đức cũng mời đại chúng chủ nhật ngày 9/4/2023 về tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Kết thúc là giây phút đại chúng thọ lộc Phật ngày sám hối.
Lợi ích của việc sám hối là gì?
Nếu người Phật tử biết sám hối nghĩa là biết sửa đổi, tức nhiên là một người đó có tiến bộ trên con đường tu tập sẽ được những lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như tương lai. Đức Phật đã dạy trong kinh Trường A Hàm: Ai biết sửa đổi lỗi lầm thì người đó có tiến bộ trong giáo pháp của Như Lai và Ngài cũng khẳng định: Người có lỗi không biết sửa đổi, diệt trừ nơi tự tâm, thì lỗi ấy sẽ đến thân, như nước chảy về biển, dần dần thành sâu rộng (Kinh Tứ Thập Nhị Chương). Bên cạnh đó, để việc sám hối nơi tự thân có hiệu quả và tiến bộ người Phật tử thường xuyên về chùa thắp hương, lễ Phật, sám hối, tụng kinh, đặc biệt vào ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng. Ngoài ra, chúng ta nên làm những điều thiện, siêng năng bố thí, phóng sanh,… để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng long phước thọ. Qua đó chúng ta rút ra được những lợi ích như sau: – Phát sinh công đức, tiêu trừ các nghiệp bệnh trên thân, thọ mạng được dài thêm, tín tâm được tăng trưởng. |
Nguyễn Văn Nguyên