Thanh Hóa: Lễ dựng cây Nêu và tri ân đệ tử lần thứ 5 tại chùa Đống Cao

PSO - Sau bao ngày chuẩn bị trang trí các mô hình chào đón xuân Quý Mão 2023, tối ngày 18/1/2023 (nhằm 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao và Đại đức Thích Tâm Nghiên đã tổ chức lễ dựng cây Nêu truyền thống báo hiệu Tết Quý Mão đã về. Tại đây, Đại đức trụ trì đã nói lên mục đích ý nghĩa dựng cây Nêu và quý Phật tử đại diện đã dang hương cũng như chư Tôn đức đã sái tịnh và quý Phật tử và bà con thập phương có mặt dựng cây nêu trong niềm hoan hỷ cây Nêu được dựng trong khuôn viên chùa từ tối ngày 27/12 - 08/01/Quý Mão (18 - 29/01/ 2023). Sau đó đại chúng cùng nhau tập trung về giảng đường Hoa Sen tham dự buổi lễ "Tri Ân Đệ Tử" lần 5 cho hàng đệ tử đã cùng Thầy phụng sự trong một năm muôn vàng khó khăn vừa qua để hoàn thành các Phật sự, đưa Phật pháp đi vào đời, tạo Nhân gian tịnh độ và tương lai xả bỏ báo thân cùng nhau sinh về Tây Phương. Theo truyền thống, người học trò luôn là người biết ơn, đền ơn người thầy. Tuy vậy, nếu người thầy không có học trò để dạy cũng không thể gọi là thầy. Do đó, trò phải biết ơn thầy nhưng nhiều khi thầy cũng nhờ trò mà tỏa sáng. Cũng như vậy, mọi Phật sự ở chùa Đống Cao diễn ra thành tựu tốt đẹp là có nhiều nhân duyên cùng đóng góp nhưng một trong những duyên quan trọng chính là sự chung tay góp sức của quý thầy và quý Phật tử. Mở đầu là phần giới thiệu chương trình do MC. Liên Thanh đều hành. Sau phần tuyên bố khai mạc buổi lễ của đại đức Trụ trì, phần thắp nến và ngọn nến được thầy trụ trì cùng đại chúng thắp sáng hàng chữ “Tri Ân Đệ Tử”thể hiện sự gần gũi của Từ Bi và Trí Tuệ của người Con Phật. Tiếp đó, Đại đức đã cùng đại chúng đọc bài “Nhớ Ơn”. Đều đặc biệt, Trong buổi lễ này đại chúng đã được Đại đức Thích Tâm Nghiêm chia sẽ “sự quan trọng của Tứ Trọng ân của người Phật”. Sau hơn 30 phút đại đức đã khái quát lên được ân Cha Mẹ, ân Sư Trưởng, ân Thí Chủ và Quốc gia xã hội mà mỗi con người đều nhận được trong cuộc đời này.Từ đó, đại đức nhắn gởi đại chúng hãy cố gắng tu tập chuyển hoá ba nghiệp tương lai ai cũng thành Phật. Ngang qua đó, quý Phật tử tham dự buổi lễ đã có thể bộc bạch, sẻ chia tiếng nói của lòng mình về Đại đức, về đại chúng, về những hoài mong... cũng như những bài do đại đức và quý Phật tử Thể hiện gởi đến đại chúng có mặt. Cuối buổi lễ, Đại đức đã tận tay trao tặng quà tri ân đến từng người.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online