“Sám hối là một phương pháp mầu nhiệm được chư Tổ trích dẫn lời Phật dạy để giúp cho chúng ta nhận diện được những lời nói, hành động và suy nghĩ bất thiện. Chính những tư tưởng bất thiện đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau, đọa lạc. Nhờ ánh sáng chánh niệm, giúp cho chúng ta nhận diện được những nhân tố đưa đến khổ đau cho nên chúng ta dừng lại và phát huy những tư tưởng, lời nói, hành động tốt đẹp. Chính những nhân tố tốt đẹp này sẽ đưa ta đến an vui, hạnh phúc.” - Hòa thượng Thích Lệ Trang -
PSO - Tối ngày 9/4/2024 (tức 30 tháng 2 năm Giáp Thìn), mặc dù trời mưa nhưng quý Phật tử xa gần đã vân tập về giảng đường Ngộ Chân Tử - Chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) tham dự buổi cộng tu sám hối định kỳ.
Mở đầu, Phật tử Liên Thanh - Phó Trưởng đạo tràng đã ôn lại nội quy sinh hoạt đạo tràng. Tiếp đó, Đại đức trụ trì đã quang lâm hướng dẫn đại chúng vào thời khóa sám hối ôn lại Tam Quy và năm nguyên tắc đạo đức cũng như thông báo đến đại chúng khóa tu “ƯƠM MẦM HOA SEN lần 15 chủ nhật ngày 14/4/ 2024”; khóa tu "HỌC THEO HẠNH PHẬT KHÓA 23...từ ngày 17 - 21/4/2024.
Tiếp đó, nhận lời thỉnh của BTC, Đại đức Thích Tâm Điều - Chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp (TP.HCM) đã trở về thăm hỏi cũng như tu tập tập cùng với đại chúng trong buổi cộng tu sám hối định kỳ. Đại đức đã quang lâm giảng đường Ngộ Chân Tử gửi tới đại chúng bài pháp thoại với tựa đề “Niềm Tin Giáo Lý Tịnh Độ”.
Đại đức đã chỉ rõ bản chất Vãng sinh đó là “Tín - Nguyện - Hạnh”. Đại đức cũng giúp cho đại chúng có thêm tư lương để vững vàng hơn trên con đường tu nhân học Phật và vượt qua được những ham muốn của ngũ dục để đi đúng con đường mà Đức Phật và chư Tổ đã chỉ bày và Đại đức cũng nhắn gởi muốn vãng sinh cực lạc thì hãy cùng nhau tạo dựng Ta Bà thành cực lạc khi còn duyên ở đời mai sau xả bỏ báo thân sẽ chắc chắn Vãng sinh Cực lạc. Buổi nói chuyện kết thúc trong niềm hỷ lạc của mọi người.
Nhân duyên hội đủ, Phật tử Liên Thanh đại diện cho Đạo tràng và bà con thập phương có mặt tác bạch dâng phẩm vật tịnh tài cúng dường lên đại đức duyên chút duyên lành cho tự thân cùng gia đình cho hiện tại và mai sau. Kết thúc buổi lễ là giây phút thọ lộc Phật ngày sám hối.
Nguyễn Văn Nguyên