Thanh Hóa: Tịnh xá Linh Sơn - Khóa tu một ngày chánh niệm

PSO - Ngày 26/09/2020 (nhằm ngày 10/08/năm Canh Tý), tại tịnh xá Linh Sơn (thôn Yên Dân, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức khóa tu “Một ngày chánh niệm” cho hơn 200 Phật tử đến từ TP. HCM, TP. Thanh Hóa, tại địa phương và các vùng lân cận trở về tham dự.

Đây là khóa tu được tổ chức định kỳ hàng tháng để quý Phật tử trong đạo tràng cùng quý thiện nam tín nữ gần xa có cơ hội trở về Tịnh xá để tu tập, xây dựng đời sống an lạc cả thân và tâm.

Khóa tu dưới sự chứng minh và hướng dẫn của TT. TS Giảng sư Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học, Chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Trụ trì tịnh xá Linh Sơn; ĐĐ. Thích Giác Thống - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Huy - tỉnh Khánh Hòa; Ni sư Thích Lãnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn, huyện Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cùng quý chư Tôn đức Tăng, Ni đến từ Học viện Phật giáo Việt nam TP. HCM, quý Tăng chúng tại tịnh xá Linh Sơn.

Đúng 4h sáng tiếng chuông thức chúng sau đó là thời tụng Kinh buổi sáng tại chánh điện, Thượng tọa hướng dẫn đại chúng tọa thiền, giảng về phương pháp thiền của Đức Phật, quán chiếu hơi thở - thiền định và thiền tuệ, các hành giả được hướng dẫn căn bản pháp môn tu thiền - cách nhập thiền và xả thiền.

Sau đó là thời hóa Thiền hành. Đức Phật đã dạy áp dụng chánh niệm, chánh định, và tỉnh giác khi bước đi, kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền định.  hành trì pháp kinh hành, sẽ quan sát được nhiều sự kiện hơn, đi kinh hành là một pháp thiền có giá trị như là pháp tọa thiền và các pháp thiền minh sát khác.

Đi kinh hành khuyến khích phát triển tâm ý. Pháp này có nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở . Đi kinh hành giúp ta được minh triết để thấy thực chất của vạn vật, và ta phải nỗ lực hành trì pháp này cũng như ta hành trì pháp tọa thiền và các pháp thiền khác.

Tiếp theo là thời khóa trao truyền giới pháp, đại diện cho hàng Phật tử tại gia dâng lời tác bạch lên chư Tôn đức Giảng sư nguyện xin được ngõ hầu học tu cung thỉnh các bậc sứ giả của Như Lai trao truyền giới pháp để hàng Phật tử tại gia tu học nương theo từ đó được tạo thêm phước lành cho tự thân cũng như toàn thể đại chúng.

TT. Thích Giác Hoàng đã thực hiện nghi thức truyền giới theo truyền thống và giảng giải ý nghĩa Bát quan trai giới cho toàn thể quý Phật tử tham dự hiểu về con đường mình đang tu tập, ban bố những thời pháp thoại về pháp tu thiền, của người xuất gia gieo duyên.  Đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm lắng nghe và tuyên hứa trước Giới sư, phát tâm nguyện thọ trì và giữ gìn bát quan trai giới, tinh tấn trên con đường tu học.

Trong khóa tu một ngày chánh niệm các hành giả còn được quý chư Tôn hướng dẫn giữ thân khẩu ý, khi đi đứng nằm ngồi, ăn trong chánh niệm, và còn được tham gia vào buổi khất thực. Thời Đức Phật còn tại thế Ngài đã từng đi khất thực! Khất thực có một nguồn gốc lịch sử lâu đời từ thời tiền Phật giáo, thời kỳ tìm đạo, tu đạo, thành đạo và hóa đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở xứ Ấn Độ thời cổ đại.

Ở Việt Nam pháp môn này được Đức Tôn sư Minh Đăng Quang khôi phục và hành trì nghiêm túc trong suốt những năm tháng mà Ngài còn hiện diện. Ngài xem pháp môn này là cách nuôi mạng theo Chánh pháp duy nhất của một vị Tỷ-kheo thanh tịnh chân chánh nguyện tu theo hạnh đầu đà hay là hạnh giải thoát xả ly.

Trong khóa tu “Một ngày chánh niệm” các hành giả còn được ĐĐ. Thích Giác Thống thuyết giảng và chia sẻ về những chủ đề định hướng sao cho đúng trong tu tập, trau dồi giới đức hành thiện tránh, ác vun bồi ruộng phước hướng đến sự giải thoát phiền não khổ đau,

Khóa tu gieo duyên Đạo tràng Phật tử tại TP. Thanh Hóa đã thành tâm hoan hỷ chương trình cúng dường trai Tăng, thay mặt cho Đạo tràng Phật tử Quảng Phương đã dâng lời tác bạch tới chư Tôn đức.

Thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ và ban bố một thời pháp thoại về ý nghĩa của việc cúng dường tới đại chúng, Khi ta cúng dường cho một người tu tức là ta giúp cho họ tu hành. Đó là công đức hộ pháp. Phước đức đó không thể tưởng tượng được. Nhiều khi ta không tu được, nhưng ta lại làm cho người khác tu được, giúp cho người ta tu bằng cách, thí dụ, giúp họ một bữa ăn “công đức cúng dường phần ăn là vô lượng vô biên; phước đức đó là vô lượng vô biên”. Một  người có thể nhờ phần ăn đó mà đắc định, hoặc tu được một giây phút nhỏ thanh tịnh. Chỉ một giây phút nhỏ đó thôi mà được thanh tịnh, tức là vô lượng vô biên. Bởi vì thức ăn nuôi dưỡng sinh mạng. Sinh mạng đây là thân thể, thân xác này.

Thượng tọa Giảng sư còn có thời khuyến tấn các vị thọ dụng phải biết trân quý những thực phẩm cúng dường, từ đó mà tự thân luôn trau dồi trí đức để học và hành đạo theo hạnh bồ tát. Cũng trong khóa tu “ Một ngày chánh niệm” Thượng tọa trụ trì cùng với các hành giả đã tổ chức trồng cây xanh tại Tịnh xá với mục đích tạo nên môi trường xanh sạch nơi chốn Thiền môn thanh tịnh.

Với tấm lòng mộ đạo tu tập của quý Phật tử cộng với tinh thần hoằng pháp lợi sinh của Thượng tọa trụ trì và chư Tôn đức Tăng, Ni nên khóa tu được diễn ra một cách thuận lợi và tràn đầy niềm hoan hỷ của chư Tôn đức và toàn thể đại chúng. Đó cũng là một trong những cách báo ân và đền ơn đức Phật Bổn sư.  Chương trình tu học Một ngày chánh niệm tại tịnh xá Linh Sơn đã được thành công viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tronghaitb

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online