Thanh Hoá: Trang nghiêm lễ tưởng niệm chư vị Tiền bối hữu công tại chùa Đại Bi

PSO - Sáng 23/11/2022 (nhằm ngày 30/10/Nhâm dần), tại chùa Đại Bi - Trụ sở GHPGVN tỉnh Thanh Hóa (phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) BTS Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ Hiệp kỵ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2022) (01/11/Mậu Thân – 01/11/Nhâm Dần) và lễ Húy nhật tuần lâm cố Đại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Tứ (viên tịch ngày 26/11/2011 - Húy chính nhật ngày 26/11/2022). Chứng minh buổi lễ có TT.Thích Tâm Đức - UV HĐTS Trung ương GHPGVN, Chứng minh Phật giáo Thanh Hóa, Nguyên Trưởng ban Trị sự PG tỉnh; TT.Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự PGVN tỉnh, Trưởng BTC Đại lễ; TT.Thích Tâm Minh - Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Hiền - Phó trưởng Ban Trị sự; ĐĐ.Thích Tâm Chính - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự PGVN tỉnh. Về phía Ni giới có NS.Thích Nữ Đàm Hòa - UV Dự khuyết HĐTS TƯ GHPGVN, Phó BTS PG tỉnh; NS.Thích Nữ Đàm Thành - Phó trưởng BTS PG tỉnh; về tham dự còn có 27 Trưởng, Phó ban đại diện cho 27 Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng hơn 127 vị Tăng Ni trụ trì các chùa về dự lễ. Về phía chính quyền có ông Trần Quốc Huy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; bà Lê Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Hồ Việt Anh - Trưởng ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh; ông Vũ Xuân Hiếu - Phó phòng An ninh Công an tỉnh; đặc biệt về thính lễ chiêm bái có hơn 700 Phật tử và tín đồ nhân dân ở trong tỉnh và ngoài tỉnh về tham dự. Tại buổi lễ TT.Thích Tâm Định - Trưởng ban Trị sự PGVN tỉnh, Trưởng BTC đại lễ thay mặt BTS đại lễ bạch văn tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 7/12/1258 (tức 11/11 năm Mậu Ngọ). Đức vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân xâm lược đế quốc Nguyên Mông, bảo vệ độc lập, tự chủ cho dân tộc, xây dựng vương triều nhà Trần và quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Ngài là nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt. TT.Thích Tâm Minh - Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh thay mặt buổi lễ dâng bạch tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Thế danh Trần Văn Long, sinh năm 1927 tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngài là thành viên Hội đồng chứng minh; Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII; Ủy viên đoàn chủ tịch UB Trung ương MTTQVN; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội Người cao tuổi VN; Ủy viên Ban chấp hành liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt nam – Nhật Bản; Chứng minh Đạo sư ban trị sự Phật giáo cho rất nhiều tỉnh thành trong cả nước ; Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cũng vinh dự được Ngài làm chứng minh tối cao. Lúc sinh thời Hòa thượng trụ trì rất nhiều chùa như chùa Quán Sứ, Châu Long, Thọ Cầu , Nho Lâm...vv. Dù ở cương vị nào ngài luôn nhận được tình cảm kính trọng của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội. Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngài nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng nhì; Huân chương độc lập hạng 2, Huân chương đại đoàn kết toàn dân tộc; Thủ tướng chính phủ tặng kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại Hỏa Lò; các Bộ ngành và các Đoàn thể xã hội trao tặng Ngài nhiều Kỷ niệm chương, bằng khen; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng nhiều bằng tuyên dương công đức và đặc biệt ngày 12/10/2011, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định trao tặng Trưởng lão Hòa thượng huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà Nước vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của Dân tộc. Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 8h15’ ngày 26/11/2011 (nhằm ngày mùng 2/11/Tân Mão) – Trụ thế 85 tuổi. Gần 80 năm Tu hành trong cảnh Thiền môn, tham gia hoạt động Cách mạng, lãnh đạo phong trào Phật giáo, Ngài viên tịch đã để lại cho môn đồ tứ chúng cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam niềm tiếc thương vô hạn. Ngài mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của GHPGVN. Tại lễ tưởng niệm, sau khi ôn lại tiểu sử của Trưởng lão Hòa thượng, Ban tổ chức đã dâng hương tưởng niệm và tưởng nhớ đến công ơn sâu dầy của Hòa thượng. Ban Trị sự PGVN tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức lễ ra mắt đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, tổ chức vào ngày 28 - 29/11/2022 cung văn Hữu nghị Việt Xô ở Thủ đô Hà Nội . Ông Trần Quốc Huy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt tất cả quý Đại biểu khách mời, phát biểu tán thán công đức trí tuệ, thành tựu của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông và cố Hòa thượng Thanh Tứ. Cùng ngày, chư Tôn đức đại Tăng đã làm lễ Bố-tát cuối tháng và Ban Nghi lễ thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã cử hành khóa lễ cúng Phật đại khoa, thỉnh Tổ và hiến cúng nhị vị Giác linh. Sau nghi thức lễ cúng và Bố-tát, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử cùng quý Đại biểu đã thực hiện nghi lễ Hành chính và thực hiện lễ dâng hương, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tin, ảnh: ĐĐ. Thanh Chính, Thầy Tâm Hòa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online