Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các vua Hùng, cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong di sản văn hóa dân tộc, hệ thống lễ hội của Việt Nam, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng từ tên gọi đến nội dung từ lâu đời đã đi vào tiềm thức của nhân dân ta với ý nghĩa là lễ hội cội nguồn lịch sử sâu sắc về truyền thống văn hóa, là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hội tụ và kết nối giữa quá khứ và hiện tại bởi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã trở thành lễ hội văn hóa lớn nhất trong cả nước từ nhiều đời nay, nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

Câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba" lưu truyền từ bao đời chính là lời nhắc nhở mọi người dân đất Việt dù ở đâu cũng không được lãng quên cội nguồn dân tộc, để luôn nhớ rằng chúng ta sinh cùng một bọc trứng, cùng chung một Tổ tiên, vào sáng ngày 18/4/2024 (mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024.

Đến dự có: ông Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố,  bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UB MTTQVN Thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Nhân - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Thủ Đức; Hòa thượng Thích Minh Hóa – Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Thủ Đức, Đại đức Nguyên Bình - Ủy viên tiểu ban Y tế cộng đồng, Phân ban Chuyên nghiệp Phật tử ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN, Tri sự chùa Bửu Long; chư Tôn đức Tăng Ni trong Thành phố Thủ Đức; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố; đông đảo nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người dân trong và ngoài Thành phố cùng tham dự.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, cầu mong tổ tiên phù hộ cho Quốc thái Dân an, nhân dân an lạc. 
Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UB MTTQVN Thành phố, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, cầu mong tổ tiên phù hộ cho Quốc thái Dân an, nhân dân an lạc. 

Với nghi thức rất trang trọng, hai tiêu binh đi đầu đoàn hành lễ, tiếp đó là lá Quốc kỳ và cờ hội được các chiến sỹ lực lượng vũ trang dương cao và các chàng trai trong trang phục con Lạc cháu Hồng mang cờ lễ cùng các cô gái mang hương hoa lễ vật và 100 con lạc cháu hồng trong trang phục cổ tay dương cao cờ hội thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống tiên rồng, cùng đoàn rước kiệu, lễ vật

Tiếp đó, là đoàn đại biểu dự lễ dâng hương cùng đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ giổ tổ Hùng vương năm 2024 với những giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ, lễ giổ tổ Hùng vương từ bao đời nay đã trở thành một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương không chỉ là một bản sắc hóa của cộng đồng người dân Việt Nam và trở thành di sản văn hóa phi vật thể toàn nhân loại.

Bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc tổ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc.

“Với tinh thần, khí phách và lòng yêu nước, những người con từ mảnh đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước “cùng cả nước - vì cả nước”, “đi trước - về trước”, thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới, mà thành quả cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng nhất đó chính là chất lượng cuộc sống của người dân, là đô thị thông minh với các dịch vụ xã hội nhằm phục vụ con người, là thái độ phục vụ nhân dân đi cùng hiệu quả công việc, mang lại một hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trên vùng đất văn minh - hiện đại - nghĩa tình”

 “Chúng ta hãy cùng nhau kết đoàn, nối nghiệp các bậc Tiên Tổ, như lời Bác Hồ dạy: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời dạy thiêng liêng của Bác không chỉ là lời căn dặn về quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cườngdân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

“Việc cùng nhau phải giữ lấy nước cũng chính là đoàn kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại nghĩa tình, phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, người dân có chất lượng cuộc sống cao”

“Trong tâm khảm của mỗi người, trào dâng tình cảm giống nòi và tình yêu quê hương đất nước trong nghĩa đồng bào nồng ấm. Trước anh linh các Vua Hùng là những gương mặt đại diện cho đại gia đình các dân tộc Việt Nam” 

“Cùng hướng về Đức Quốc Tổ, để ghi nhớ cội nguồn, biết ơn những người đi trước; cùng ôn truyền thống ngàn xưa để chủ động trong giữ gìn thế nước từ sớm, từ xa - kế sách giữ nước thời bình; học tập tiền nhân, noi gương từ Đức Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ của Thành phố mang tên Bác nguyện nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.”. bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

 hình ảnh chư Tôn đức Tăng dâng hương trong ngày Giổ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 

Trước anh linh quốc tổ Hùng Vương, ông Kha Chánh – nguyên Giám đốc Ban quản lý Khu Tưởng niệm các vua Hùng, đã đọc chúc văn, khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên và các vua Hùng đã có công dựng nước, kính cáo trước anh linh quốc tổ, những thành tựu to lớn mà Nhân dân, Đảng bộ Thành phố đã đạt được trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và nghĩa tình.

Chương trình lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, được tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Đó là: Hội thi “Gói - nấu bánh chưng”; hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”; hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội; biểu diễn nghệ thuật; chương trình ẩm thực chay 0 đồng, phát lộc cho khách dâng hương, tặng chữ thư pháp…

Đại đức Thích Nguyên Bình – Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Tri sự chùa Bửu Long Thành phố Thủ Đức

Đại đức Thích Nguyên Bình – Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Tri sự chùa Bửu Long Thành phố Thủ Đức - cho biết: “Nối tiếp truyền thống lịch sử dân tộc; trong những năm qua, chính quyền Thành phố Thủ Đức và Nhân dân, Phật tử đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và tiến bộ trên nhiều lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy mạnh mẽ nội lực để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững tình hình an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động  an sinh từ thiện xã hội của Phật giáo Thành phố được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đoàn kết, nghĩa tình được củng cố”.

đoàn Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN quận 1 cùng chức sắc Tôn giáo trên địa bàn quận dâng hương dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương tại dền thờ Vua Hùng trong công viên văn hóa Tao Đàn

Ngoài ra, nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố như quận 1, quận 6, khu du lịch Suối Tiên… cũng đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Vua Hùng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động lễ hội cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức theo lễ hội dân gian truyền thống truyền tải văn hóa nghệ thuật đến nhân dân.

Phân ban TT.TT Phật giáo Nam tông Kinh T.Ư GHPGVN

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa Trung ương Sơ kết công tác Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quý II - 2024

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc và tổng kết khóa tu học Bậc Lực cho gia đình Phật tử năm 2024

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của đất nước, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa vẫn dành thời gian nghỉ để trở về chốn thiền môn, góp nhặt những giờ phút sống chánh niệm cùng quý đạo hữu gần xa, làm tư lương cho hành trình giác ngộ tự thân, đồng thời đúc kết những lời pháp nhũ quý báu áp dụng vào đời sống thường nhật.

TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc và tổng kết khóa tu học Bậc Lực cho gia đình Phật tử năm 2024

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của đất nước, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa vẫn dành thời gian nghỉ để trở về chốn thiền môn, góp nhặt những giờ phút sống chánh niệm cùng quý đạo hữu gần xa, làm tư lương cho hành trình giác ngộ tự thân, đồng thời đúc kết những lời pháp nhũ quý báu áp dụng vào đời sống thường nhật.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online