Thông báo tuyển sinh lớp: “Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao”

Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao – Khóa II, năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Người đã có trình độ Cử nhân Hán Nôm hoặc tương đương; có trình độ Trung cấp Phật học trở lên; có nguyện vọng muốn nâng cao năng lực cá nhân trong việc dịch thuật kinh điển Phật – Nho – Đạo, đặc biệt là kinh điển Phật giáo.

  1. Mục đích:

Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm từ chương trình Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao – Khóa I, chương trình Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao – Khóa II tiếp tục được tổ chức nhằm đào tạo nguồn nhân lực tham gia công việc của Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông, đặc biệt là các công trình dịch thuật thuộc hợp phần Phật tạng tinh yếu, Phật điển Việt Nam và hướng đến mục tiêu hoàn thành bộ Đại tạng kinh Việt Nam mà Viện Trần Nhân Tông và Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế đã đề ra.

Mục tiêu khóa bồi dưỡng hướng tới là nâng cao tri thức Phật học, tăng cường kỹ năng phiên dịch kinh điển Phật giáo từ tiếng Hán cổ sang tiếng Việt hiện đại; kỹ năng so sánh đối chiếu văn bản giữa các ngôn ngữ Hán – Pāli – Sanskrit trong Tam tạng kinh điển của Phật giáo. Bên cạnh đó, các học viên cũng được bồi dưỡng quy cách chú giải, chú thích, biên tập các tác phẩm kinh điển phương Đông.

Tham gia chương trình Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao – Khóa II, học viên vừa học vừa được thực hành dịch thuật dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm dịch thuật. Các học viên hoàn thành xuất sắc khóa học sẽ có cơ hội trở thành cộng tác viên của Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông và Trung tâm Biên, phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế.

  1. Chương trình đào tạo
STT Tên học phần Số tín chỉ
1 Cổ văn tự học 3
2 Chú thích học 3
3 Kinh điển thích văn – Âm thiết 3
4 Phạn – Pali căn bản 3
5 Kỹ năng phiên dịch 3
6 Việt ngữ Phật học 3
7 Quy cách dịch Kinh 3
8. Quy cách dịch Luận 3
9. Quy cách dịch Luật 3
10 Quy cách dịch Sử truyện 3
11 Cổ văn quán chỉ 3
12 Quy cách dịch Ngữ lục 3
13 Kỹ năng biên tập 3
14 Kỹ năng phiên dịch Kim văn 3
15 Văn học Phật giáo Lý – Trần 3
16. Mật tông 3
17. Văn bia Phật giáo 3
18. Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 3
  1. Giảng viên

Chương trình Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao – Khóa II của Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN dự kiến mời những giảng viên có trình độ kiến thức chuyên môn cao: TT. Thích Nguyên Hùng; ĐĐ.TS. Thích Bổn Huân; ĐĐ.TS. Thích Đồng Thọ; ĐĐ.TS. Thích Hoằng Trí, ĐĐ.TS. Thích Quảng Lâm; ĐĐ.TS. Thích Quang Định; ĐĐ.TS. Thích Quảng Đại; NS.TS. Thích nữ Như Ngọc; ĐĐ.TS. Thích Vạn Lợi; ĐĐ.TS. Thích Đồng Lực; TS. Đinh Thanh Hiếu; TS. Mai Thị Thơm; PGS.TS. Trần Trọng Dương,…và nhiều chuyên gia khác.

  1. Chứng chỉ tốt nghiệp

Học viên được cấp chứng nhận tốt nghiệp khi hoàn thành khóa học đạt yêu cầu.

  1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phiếu đăng ký tham gia khóa học (mẫu tại đây)

  1. Thời hạn nộp hồ sơ

Nộp tất cả các ngày trong tuần (trong giờ hành chính) đến ngày dự kiến khai giảng 25/5/2022

  1. Nơi nhận hồ sơ

Viện Trần Nhân Tông, Cơ sở Mỹ Đình, ngõ 33, Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  1. Thời gian và địa điểm học tập
  • Khai giảng dự kiến: 25/5/2022
  • Thời gian: 6 buổi /1 tuần; 5 tiết /1 buổi. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00, từ thứ 2 đế thứ 7 hàng tuần (nghỉ CN).

Địa điểm học tập

  • Tại Viện Trần Nhân Tông, Cơ sở Mỹ Đình, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Tại Viện Trần Nhân Tông, Cơ sở Vĩnh Ngọc, Chùa Long Hưng, Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.
  1. Lệ phí khóa học

Miễn phí

  1. Thông tin liên hệ
  • Tại Viện Trần Nhân Tông, Cơ sở Mỹ Đình, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Thường trực hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: ĐT: 0979143382 (ThS. Đinh Thị Ngân)/ Email: dichthuatnangcao.tkda@gmail.com

Lưu ý: Các học viên là giới tu hành khi đăng ký khóa học sẽ an cư từ Rằm tháng Năm đến Rằm thắng Tám tại Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế- Chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online