Thừa Thiên – Huế: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Phú Vang lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Để khẳng định tính kế thừa, ổn định và phát triển của GHPGVN; sáng ngày 11/07/2021, Phật giáo huyện Phú Vang đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Phú Vang (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế) Quang lâm chứng minh và chủ tọa Đại hội có: HT.Thích Đức Thanh – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thị xã;, HT. Thích Huệ Phước - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư Tôn đức ban chứng minh, cố vấn; chư Tôn đức Thường trực GHPGVN huyện Phú Vang. Đến tham dự và chúc mừng Đại hội còn có đại diện chính quyền các cấp tỉnh TT-Huế và huyện Phú Vang; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã; Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử trong huyện đồng tham dự. Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, chư Tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, Chủ toạ đoàn và Đại biểu hiện diện cùng niệm Phật cầu gia hộ, thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 1 phút mặc niệm để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch. Phát biểu khai mạc Đại hội, ĐĐ.Thích Nhật Tuệ - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang, Trưởng Ban Tổ chức đã nhấn mạnh, được sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền, Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua 2016-2021 đã không ngừng phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội tỉnh đã tin tưởng giao phó, để hoàn thành công tác Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung của Phật giáo ngày càng vững mạnh trên tinh thần vô ngã vị tha, phụng sự chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội.
ĐĐ.Thích Nhật Tuệ phát biểu khai mạc
Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 do ĐĐ.Thích Phước Hòa – Phó Thư ký BTS GHPGVN huyện Phú Vang trình bày tại Đại hội.
ĐĐ. Thích Phước Hòa báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026
Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 30 cơ sở tự viện có Tăng Ni thường trú hướng dẫn tu tập và sinh hoạt Phật sự với tổng số Tăng Ni đang thường trú và tạm trú là hơn 120 vị. Huyện Phú Vang với gần 200.000 dân, và có tỷ lệ tín đồ Phật giáo rất cao, nên công tác hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học rất được Ban Trị sự GHPGVN huyện chú trọng, toàn huyện có 69 Niệm Phật đường, cư sĩ Phật tử sinh hoạt trong 40 đạo tràng Bát Quan trai và đạo tràng Niệm Phật, 05 Đạo tràng Pháp Hoa, 05 khóa tu “Một ngày an lạc”, 03 đạo tràng liên khuôn. Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực đối với xã hội và Phật giáo, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh TT-Huế đã công bố quyết định trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang cũng đã trao tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự và Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo huyện Phú Vang. Kết thúc một nhiềm kỳ, hoàn thành các công tác Phật sự được giao phó và đạt nhiều thành tựu tốt đẹp, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự lãnh đạo của ĐĐ.Thích Nhật Tuệ đã tuyên bố mãn nhiệm.
Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 tuyên bố mãn nhiệm
Tiếp đó, tiểu ban nhân sự trình danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026, chủ tọa đoàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Khế Chơn lấy ý kiến biểu quyết và được Đại hội nhất trí thông qua.
Hòa thượng Thích Khế Chơn lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội
Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 16 thành viên, trong đo các thành viên lãnh đạo chủ chốt đa số được tái nhiệm như; ĐĐ. Thích Nhật Tuệ - Trưởng Ban, ĐĐ. Thích Đạo Tuệ – Phó Trưởng ban Thường trực; ĐĐ. Thích Đạo Sĩ, ĐĐ. Thích Thường Nhật – Phó ban; ĐĐ. Thích Huyền Định - Chánh Thư ký. Toàn thể các thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2021-2026 đã ra mắt đại hội, Đại đức Trưởng Ban Trị sự thay mặt toàn Ban phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Chỉ đạo và định hướng cho kế hoạch Phật sự trong tương lai của Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Vang. HT. Thích Đức Thanh đã có lời tán thán đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử GHPGVN huyện Phú Vang, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nỗ lực hết mình thực hiện tốt các công tác Phật sự do Giáo hội tỉnh nhà giao phó. Mong rằng trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phấn đấu để tiếp tục triển khai tốt những hoạt động Phật sự đã đề ra. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo chính quyền các cấp đã luôn đồng hành, quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ để Phật giáo huyện nhà có những thành tựu như ngày hôm nay.
HT. Thích Đức Thanh phát biểu chỉ đạo và định hướng tại Đại hội
Tiếp đó, Ban Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội, cuối cùng là lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức. Đại hội kết thúc thành công viên mãn và tin tưởng vào một tương lai với nhiều thành tựu trong công tác Phật sự “tốt đạo, đẹp đời”. Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên việc tổ chức Đại hội lần này vẫn được lãnh đạo chính quyền địa phương cùng ban ngành các cấp liên quan hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát cẩn trọng để bảo đảm thực hiện an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

Ban Truyền Thông Phật Giáo Huyện Phú Vang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online