21/12/2018 10:26

Thừa Thiên Huế: Khóa tu mừng lễ vía đức Phật A Di Đà tại chùa Diệu Ngộ

PSO - Hàng năm, vào trung tuần tháng 11 âm lịch, những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ nói chung và các đạo tràng niệm Phật nói riêng đều tổ chức những thời khóa công phu tu tập nhiều hơn để cúng dường chư Phật nhân ngày vía đức Phật A Di Đà. Tại chùa Diệu Ngộ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào  ngày 15/12/2018 (mùng 9/11 năm Mậu Tuất), đã trang nghiêm tổ chức khoá tu niệm Phật và phóng sanh hướng dẫn đạo tràng Phật tử tu tập, hiểu sâu về ý nghĩa ngày vía đức Phật A Di Đà và hạnh nguyện của đấng Từ phụ.

Khoá tu do Đại đức Thích Thiện Mỹ - Ủy viên Ban Trị sự (BTS), Phó Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Phú Lộc, trụ trì chùa Diệu Ngộ, Trưởng ban tổ chức khoá tu cùng chư Tăng chùa Diệu Ngộ và hơn 200 Phật tử trở về tham dự khóa tu.

Đại đức Thích Thiện Mỹ - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Phú Lộc, trụ trì chùa Diệu Ngộ

Trong không khí vô cùng trang nghiêm tại Đại hùng bửu điện, Đại đức Thích Thiện Mỹ cùng Tăng chúng hướng dẫn đạo tràng thọ trì và kinh hành niệm Phật, lạy 48 lời đại nguyện của đức Phật A Di Đà.

Ngoài sự trì tụng kinh văn và niệm hồng danh đức Phật A Di Đà, trong khóa tu còn có chương trình chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa tên gọi của đức Phật A Di Đà và thế giới trang nghiêm mà Ngài đã phát nguyện kiến tạo. Buổi pháp thoại do Đại đức Thích Trí Minh - giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa ngày vía Phật A Di Đà. Đại đức khuyến tấn Phật tử nên hết lòng tu tập, để tạo thành thế giới thanh tịnh ngay tại nơi mình đang sống và có thể chuyển hóa nơi đó trở thành Tịnh độ bởi ''Tịnh độ là cõi thanh tịnh, là trong sáng và tinh sạch''.

Đại đức Thích Trí Minh - giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM chia sẻ pháp thoại

Chiều cùng ngày, Đại đức Thích Thiện Mỹ - trụ trì chùa Diệu Ngộ còn tổ chức phóng sanh các loài thủy tộc, nguyện cầu cho quốc thới dân an, thế giới hòa bình. Sau đó, là chương trình hoa đăng, văn nghệ kính mừng ngày vía đức Phật A Di Đà. Khoá tu khép lại vô cùng hoan hỷ, động lại trong lòng của mỗi hành giả đến tham dự khoá tu.

Chùa Diệu Ngộ
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online