30/12/2019 12:14

Thừa Thiên- Huế: Lễ Tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh


PSO- Sáng ngày 29/12/ 2019 (04/12 Kỷ Hợi), Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Lễ Tổng kết Công tác Hoằng pháp năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; đồng thời, tổ chức khóa tu An Lạc Hạnh lần thứ 17 chủ đề “Ánh Từ Quang” tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán- TP. Huế.

Tham dự và Chứng minh buổi lễ có Thượng toạ Thích Thường Chiếu- Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại đức Thích Đạo Tuệ- Uỷ viên BTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN (BHP PG) tỉnh; Đại đức Thích Phước Như- Phó Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Chương trình Phật học ứng dụng Liễu Quán- Huế; Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo (BHP PG) tỉnh, chư Tôn đức Đoàn Giảng sư Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh.

Đại đức Thích Đạo Tuệ, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh
Đại đức Thích Phước Bình- Phó Thư ký Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh

Tại buổi lễ, sau khi Đại đức Thích Phước Bình- Phó Thư ký BHP PG tỉnh, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự; Đại đức Thích Đạo Tuệ đã phát biểu khai mạc, nêu lên mục đích và tầm quan trọng của buổi lễ; đồng thời, gởi lời tri ân đến chư vị Giảng sư đã vì sự nghiệp hoằng pháp, tận tâm tận lực truyền bá giáo lý của đức Thế Tôn, hướng dẫn đạo hữu Phật tử sống đúng với chánh pháp.

Tiếp đến, Đại đức Thích Thiền Như- Ủy viên BHP PG tỉnh, đã đọc Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BHP PG tỉnh: năm 2019 BHP PG tỉnh đã tổ chức thuyết giảng cho các đạo tràng, mở các lớp tu học Phật pháp, Phật pháp ứng dụng và lớp Thiền thực hành… trên toàn tỉnh. Thành quả này đúng với định hướng, chỉ đạo chung của Ban Hoằng pháp Trung Ương và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà.

Trong năm 2020, toàn Ban tiếp tục kế thừa, tiếp thu chọn lọc, đẩy mạnh công tác hoằng pháp từng bước đi lên theo định hướng chung: kiện toàn nhân sự, tổ chức thuyết giảng các ngày đại lễ trong huyện, thị xã và thành phố…

Thượng tọa Thích Thường Chiếu đã Ban Đạo từ tán thán công đức của chư Tôn đức Ban Hoằng Pháp đã hoàn thành Phật sự năm 2019, mong rằng năm 2020 Ban Hoằng pháp có thêm nhiều cách làm sáng tạo để đem Phật pháp đến với nhiều thành phần, lứa tuổi trong xã hội.

Sau khi Đại đức Thích Phước Như phát biểu cảm tạ Lễ Tổng kết; Ban Chủ nhiệm Khóa tu Một ngày An lạc cũng bắt đầu sinh hoạt cùng các thành viên.

Tại Khóa tu Ban Chủ nhiệm đã trao nhiều học bổng cho các thành viên ưu tú của Lớp Phật học ứng dụng; đồng thời, toàn thể chúng hội được dự Pháp đàm, Pháp thoại, Trà đàm và thắp nến tri ân.

Thiền Như

The post Thừa Thiên- Huế: Lễ Tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online