Thượng tọa Thích Nhật Từ nhận bằng Tiến sĩ danh dự về Văn học (Vidya Varidhi) của Đại học Nalanda mới

PSO - Trưa ngày 10/3/2023, nhân dịp Lễ tốt nghiệp năm 2023 của Đại học Nalanda mới (Nava Nalanda Mahavihara), Bộ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng của trường, ông Kishan Reddy đã trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự về văn học (Vidya Varidhi) cho TT. Thích Nhật Từ nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của TT. Thích Nhật Từ đối với giáo dục Phật học và tấm gương phụng sự cộng đồng.
Thượng tọa Thích Nhật Từ nhận bằng Tiến sĩ danh dự về Văn học (Vidya Varidhi) của Đại học Nalanda mới
Cùng đón nhận bằng tiến sĩ danh dự lần này còn có GSTS Sanghasen Singh, 92 tuổi, nguyên Trưởng Khoa Phật học, Đại học Delhi 3 nhiệm kỳ và GSTS Angaraj Chaudhary, 88 tuổi, chuyên gia Pali. Thượng tọa Thích Nhật Từ là người Việt Nam đầu tiên và là người trẻ nhất nhận bằng danh dự của Đại học Nalanda mới từ trước đến giờ. Có tất cả 1209 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 252 sinh viên quốc tế gồm 28 tiến sĩ, 117 thạc sĩ và 107 cử nhân. Sinh viên Ấn Độ có 957 người, trong đó có 42 tiến sĩ, 865 thạc sĩ và 50 cử nhân. Một Sư cô Việt Nam đậu thủ khoa Thạc sĩ Phật học năm nay.
Bộ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng của trường, ông Kishan Reddy
GSTS. Baidyanath Labh, Hiệu phó điều hành của Đại học Nalanda mới công bố 4 tác phẩm do bản thân ông và giáo sư đại học này biên soạn gồm: (1) Từ điển Phật học Pali - Hindi 8 tập, mỗi tập hơn 1000 trang; công trình khảo cứu được đánh giá cao, (2) Đối thoại Khoa học và Phật học, (3) Tạp chí Phật học Sri Nalanda, trong đó, Thầy Nhật Từ là thành viên Ban biên tập và GS Labh làm Tổng biên tập, (4) Học Phật qua hình vẽ. GS Labh cũng là người giới thiệu 3 nhà Phật học nhận bằng Tiến sĩ danh dự năm nay. Đại học Nalanda mới (Nava Nalanda Mahavihara) cũng là trường mà Trưởng lão Thích Minh Châu tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 1961; sau đó còn có HT. Thích Huyền Vi, HT. Thích Thiện Châu, HT. Thích Huyền Diệu và nhiều nhà sư Nam tông Việt Nam tốt nghiệp Tiến sĩ. Nhân dịp này, Bạn lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường 30 Tăng Ni đăng đu học tại Đại học Nalanda, Đại học Magadh, tham dự Lễ tốt nghiệp, mỗi vị 100 Mỹ kim để khích lệ tinh thần tu học cao quý tại Ấn Độ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ngộ Trí Đức

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online