Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 tự viện trong các khu cách ly, phong tỏa

PSO – Theo thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; thừa sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM; Thường trực BTS Phật giáo Thành phố đã cử đoàn liên lạc và hỗ trợ các chùa, tự viện trong khu cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, số ca nhiễm mỗi ngày điều đạt mức 4 con số; trên địa bàn Thành phố hiện nay đã có hơn 3000 điểm phong tỏa. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, số liệu cập nhật ngày 25/07/2021, hiện nay Thành phố đã có 100 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất thuộc 10 quận, huyện nằm trong khu vực bị phong tỏa. Cụ thể: quận 1 (2), quận 3 (6), quận 4 (4), quận 5 (1), quận 7 (5), quận 8 (8), quận 9 cũ (17), quận Thủ Đức cũ (51), huyện Hóc Môn (5). Theo đó, Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự đã rà soát danh sách, số lượng Tăng Ni thực tế ở các tự viện đang trong các khu vực phong tỏa cách ly để thăm hỏi, trợ duyên kịp thời đến chư Tăng Ni. Thường trực Ban Trị sự Thành phố giao đã Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Thành phố và Thượng tọa Thích Quang Thạnh - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo Thành phố thay mặt thực hiện. Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng cho biết, “Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự rất quan tâm tới chư Tăng Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất… ở trong các khu phong tỏa, Hòa thượng đã chỉ đạo Ban Thư ký Ban Trị sự Thành phố nắm bắt thông tin cụ thể, qua đó, có lời thăm hỏi chư Tăng Ni, đồng thời giao Thượng tọa Thích Thanh Phong và chúng tôi trực tiếp thực hiện việc này”. Theo đó, bắt đầu từ ngày 24/7, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cùng Đại đức Thích Nguyên Các - Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, thay mặt Thượng tọa Thích Thanh Phong bắt đầu chương trình trên. Đoàn đã trao tịnh tài từ 1 – 10 triệu đồng (tùy số lượng Tăng Ni), gạo, các nhu yếu phẩm như dầu ăn, củ quả và thức dùng dễ bảo quản đến các đầu mối phân phối cơ sở là các Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện. Tổng giá trị quà tặng hơn 500 triệu đồng. Do trong tình hình Thành phố đang siết chặt các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16, nên để tiện và nhanh, đoàn đã kết nối với các Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện để phân phối trực tiếp trong phạm vi di chuyển cho phép và nhu cầu thực tế của các tự viện. Một số hình ảnh ghi nhận được tại một số tự viện:

NCM

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online