Tiền Giang: Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh họp mặt triển khai một số hoạt động đầu năm Quý Mão

PSO – Nhằm triển khai một số hoạt động Phật sự đầu năm Quý Mão, sáng ngày 04/03/2023 (nhằm ngày 13/02 năm Quý Mão), Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức họp mặt tại Văn phòng Ban - tịnh xá Ngọc Bửu, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Phiên họp dưới sự Chủ tọa của TT.Thích Giác Nguyên – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang; chư Tôn đức Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh: TT.Thích Huệ Chơn, TT.Thích Nhuận Liên, ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim, ĐĐ.Thích Minh Chuyển; chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2022 – 2027).

Phát biểu Khai mạc phiên họp, TT.Thích Giác Nguyên nêu lên mục đích của phiên họp, nhằm để phổ biến các chủ trương, đường hướng hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã đề ra trong lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hoằng pháp Trung ương cùng các Phân ban trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022-2027). Đồng thời mong muốn các thành viên Ban Hoằng pháp có những góp ý thiết thực cho các hoạt động sắp tới của Ban tại tỉnh nhà.

Tại phiên họp, ĐĐ.Thích Minh Chuyển – Phó trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh thông Nội quy của Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được BTS GHPGVN tỉnh chuẩn y, để tất cả các thành viên liễu tri và triển khai thực hiện đồng bộ.

TT.Thích Giác Nguyên triển khai một số quan điểm của Ban Hoằng pháp Trung ương quy định cho một vị Giảng sư khi thực hiện công tác Hoằng pháp, thuyết giảng trong thời đại hiện nay như: Phải tuyệt đối tuân theo Giới luật Phật chế và quy định của Hiến chương Giáo hội đề ra; lấy Giáo lý Đức Phật làm nền tảng căn bản để thuyết giảng, không được tự đề cao và xuyên tạc các pháp môn, tông phái hay tôn giáo khác, …. Thuyết giảng online phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và chọn lọc cẩn thận đề tài cần truyền tải.

Thượng tọa cũng đề xuất ý kiến: Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Khóa tu chuyên đề nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn (Rằm tháng 2 âm lịch). Sau khi thảo luận, chư Tôn đức đi đến thống nhất:

- Khóa tu sẽ tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước);

- Thời gian bắt đầu từ 07g00 đến 19g00 ngày Rằm tháng 2 (sau) năm Quý Mão (05/04/2023);

- Thành phần tham dự: toàn thể chư Tăng Ni thành viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ X và quý Phật tử hữu duyên.

Chư Tôn đức tham dự phiên họp cũng đã có nhiều ý kiến bổ sung rất thiết thực cho các công tác sắp tới như: Phân công người chiệu trách nhiệm biên soạn tài liệu giáo lý giảng dạy cho các khóa tu; đề xuất cử thành viên Ban Hoằng pháp chiệu trách nhiệm thuyết giảng riêng cho Thanh thiếu niên; thành lập kênh Ban Hoằng pháp Phật giáo Tiền Giang trên nền tảng Fanpage mạng Facebook, ….

Đúc kết phiên họp, TT.Thích Giác Nguyên ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư Tôn đức, giao cho Ban Thư ký hoàn thiện Chương trình và Kế hoạch khóa tu để thông báo đến các thành viên trong Ban và quý Phật tử đồng tham dự

Thượng tọa cũng nhắc lại lịch thuyết giảng cho Phật tử vào 3h00 chiều thứ 7 hàng tuần tại tổ đình Vĩnh Tràng – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) để chư Tôn đức trong Ban tiện theo dõi và hộ niệm.

Một số ảnh tại buổi họp: 

 Thông tin Ban Hoằng pháp PGTG

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online