25/12/2019 22:19

Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phước tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO – Sáng ngày 25/12/2019 (30/11 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phước trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2020 tại Văn phòng BTS – chùa Linh Phước (Phật Đá), TT.Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị có TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Viên – Chứng minh BTS Phật giáo huyện Tân Phước; ĐĐ.Thích Đức Thắng – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phước; ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim – Phó BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử đại diện các đạo tràng trong địa bàn huyện Tân Phước.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Trần Đức Trung – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Phước; ông Đoàn Văn Son – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện, cùng các vị lãnh đạo đại diện cơ quan ban ngành huyện Tân Phước, TT.Mỹ Phước và địa phương sở tại đồng tham dự Hội nghị.

ĐĐ.Thích Đức Thắng – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phước phát biểu Khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi thông qua chương trình làm việc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; Đại đức Thích Đức Thắng đã thay mặt BTS Phật giáo huyện tuyên đọc diễn văn khai mạc Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, nhằm đánh giá quá trình hoạt động Phật sự trong năm để lấy đó làm tiền đề cho các hoạt động Phật sự năm mới.

Sư cô Thích Nữ An Thảo – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Tân Phước báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Tiếp theo, Sư cô Thích Nữ An Thảo – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Tân Phước báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, BTS Phật giáo huyện Tân Phước đã thực hiện được những phần sau: Tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Vesak 2019. Toàn huyện hiện có 2 vị ứng cử HĐND, 4 vị tham gia MTTQVN các cấp. Ngành Tăng sự năm qua giải quyết được một số việc quan trọng cần thiết và kịp thời, lập danh sách giới thiệu 45 vị Tăng tham dự khóa An cư kiết hạ tại chỗ ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Tổ chức Trung thu cho thanh thiếu niên, chuyển nhập danh bộ Tăng Ni và các hoạt động khác đều thành công tốt đẹp.

Toàn huyện hiện có 7 ngôi tự viện; Số lượng Tăng Ni có 69 vị (chư Tăng có 59 vị, chư Ni có 10 vị). Sự xây dựng hoàn thiện bốn thánh Tích Phật giáo nổi tiếng của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, trở thành trung tâm tu học cho Tăng, Ni, Phật tử, là điểm nhấn quan trọng thu hút khách tham quan, chiêm bái, góp phần thay đổi diện mạo Phật giáo huyện nhà. Năm 2019, có 5 tự viện trong huyện thường xuyên tổ chức đạo tràng tu học như: thọ bát quan trai, hành thiền, niệm Phật, tụng Pháp hoa, trì chú đại bi, v.v…

Về công tác từ thiện xã hội, Tăng Ni và Phật tử đã làm được các công việc như sau: xây 5 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí 165 triệu; Tặng quà hộ nghèo, cứu trợ thiên tai, ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, hỗ trợ người khuyết tật và ,… tổng số tiền từ thiện năm 2019 đạt 1.623.000.000đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu đồng).

Sư cô Thích Nữ An Thảo cũng thay mặt BTS Phật giáo huyện trình bày Phương hướng hoạt động của BTS trong năm 2020. Theo đó, BTS Phật giáo huyện hoạch định cụ thể cho từng ban ngành để thực hiện, tập trung triển khai các đường hướng, chính sách của Giáo hội và Pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phấn đấu, phát huy với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định và trao Bằng Tuyên dương Công đức

Với những thành tựu của BTS và chư Tăng Ni huyện Tân Phước đã làm được trong năm qua, nhằm khích lệ tinh thần và tán dương đóng góp hoạt động Phật sự hữu hiệu, tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định và trao Bằng Tuyên dương Công đức cho 8 tập thể bao gồm: BTS PG huyện và 7 tập thể tự viện trong huyện.

Ông Đoàn Văn Son – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện đọc quyết định trao Giấy khen của UBND huyện

Ông Đoàn Văn Son – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện đọc quyết định trao Giấy khen của UBND huyện cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Phật sự cũng như từ thiện xã hội trong năm 2019.

Đại đức Thích Trúc Thông Kim – Phó BTS Phật giáo huyện tuyên đọc quyết định của BTS Phật giáo huyện trao Bằng Công Đức đến đạo tràng Phật tử

Đại đức Thích Trúc Thông Kim – Phó BTS Phật giáo huyện tuyên đọc quyết định của BTS Phật giáo huyện trao Bằng Công Đức đến 6 đạo tràng Phật tử đã đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội trong năm qua.

Ông Trần Đức Trung – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Phước đại diện lãnh đạo chính quyền phát biểu trong Hội nghị

Ông Trần Đức Trung – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Phước đại diện lãnh đạo chính quyền phát biểu trong Hội nghị, ghi nhận những thành tựu và đóng góp trong năm qua của BTS Phật giáo huyện, đặc biệt đây là lần đầu tiên Phật giáo huyện tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự trong nhiều năm qua, cần phát huy hơn nữa việc này, cũng như làm từ thiện xã hội. UBND, UB MTTQVN huyện luôn ủng hộ và phối hợp tốt với BTS Phật giáo để giải quyết các vấn đề liên quan. Cuối lời, ông Trung kính chúc sức khỏe và đoàn kết hòa hợp đến chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo huyện, Tăng Ni và Phật tử. 

TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Chứng minh tán dương thành quả hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện đã đạt được. Thượng tọa cũng nhắc nhở chư vị trụ trì các tự viện phải trau đồi đạo hạnh, phát huy tính năng động, sáng tạo của các ban ngành, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối hoạt động Phật sự của cấp trên đề ra, luôn thực hiện đúng với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự trung ương GHPGVN và Luật pháp Nhà nước quy định. Thượng tọa cũng đề nghị, đối với các công tác Phật sự còn chưa hoàn thành trong năm 2019, BTS và chư Tăng Ni phải cố gắng giải quyết, hoàn thành sớm nhất trong năm 2020. Cuối lời, Thượng tọa cũng bày tỏ lòng tri ơn sâu sắc đến quý vị lãnh đạo chính quyền huyện, chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt công tác của mình, tiếp tục ủng hộ để BTS Phật giáo huyện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại đức Thích Đức Thắng – Trưởng BTS huyện đúc kết Hội nghị

Đại đức Thích Đức Thắng – Trưởng BTS huyện đúc kết Hội nghị, chân thành tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền đã dành thời gian tham dự Hội nghị và nhiệt tình góp ý xây dựng để Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp sau lời bế mạc của ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim – Phó trưởng Ban Tổ chức Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị:

Như Tùng – Thạnh Đạo

The post Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online