05/05/2020 17:30

Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phước trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564

 

PSO – Hòa cùng niềm vui chung của người con Phật trên khắp bốn biển năm châu, đón mừng sự kiện trọng đại – ngày Đức Phật Đản sinh. Sáng ngày 05/05/2020 (13 tháng 4 năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phước đã thành kính trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2564 tại Văn phòng BTS – chùa Linh Phước (TT. Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

 

Quang lâm tham dự Đại lễ có TT.Thích Trí Viên – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Phước; ĐĐ.Thích Đức Thắng – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phước; ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo huyện.

 

Đại diện lãnh đạo chính quyền có có ông Trần Đức Trung – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Phước; ông Đoàn Văn Son – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Nguyễn Tuấn Hào- Đại diện Công an huyện; ông Lê Văn Dương- Chủ tịch MTTQVN TT.Mỹ Phước; bà Thái Thị Kiều Oanh- Phó Bí thư Đản ủy, Chủ tịch HĐND TT.Mỹ Phước cùng các vị lãnh đạo đại diện cơ quan ban ngành huyện Tân Phước, TT.Mỹ Phước và địa phương sở tại đồng tham dự Đại lễ.

 

Do tình hình của dịch bệnh Covid-19 nên Đại lễ Phật đản năm nay rất hạn chế số lượng Phật tử tham dự. Sau phần niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu thành phần tham dự, TT.Thích Trí Viên đại diện chư Tôn đức tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản PL.2564 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi tới Tăng Ni và Phật tử nhân mùa Phật đản 2020. Đặt biệt trong bức Thông điệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã tán thán sự hòa thuận chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Covid-19.

TT.Thích Trí Viên – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tân Phước tuyên đọc Thông điệp Phật đản của đức Pháp Chủ GHPGVN

”Nhân mùa Phật đản năm nay, trước đại dịch Covid-19, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán Chư tôn đức Tăng Ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng, đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ngăn ngừa sự lây nhiễm trong phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Tăng Ni đã có nhiều thời khóa nhất tâm tụng kinh cầu bình an hàng ngày hồi hướng năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an. Đồng thời, Giáo hội cũng đã có sự phát tâm đóng góp kịp thời tham gia tích cực lời hiệu triệu tinh thần “tương thân tương ái” của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.”

ĐĐ.Thích Đức Thắng – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phước tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

ĐĐ.Thích Đức Thắng tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhân mùa Phật Đản DL.2020. Trong bài Diễn Văn có đoạn nói cách thức giúp đỡ con người bị dịch bệnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm, tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Chuẩn Đoán: “Đức Phật đưa ra bốn biện pháp khi giúp đỡ một bệnh nhân, một vị lương y phải làm: Thứ nhất, phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh; Thứ hai, đạt được sự hiểu biết thấu đáo về căn bệnh; Thứ ba, quy định loại thuốc thích hợp để chữa trị căn bệnh; Thứ tư, hoàn toàn chữa khỏi, không cho bệnh tái phát”. Ngoài bốn tiêu chuẩn thông thạo này, Đức Phật dạy chúng ta: “Phải thể hiện một tâm hồn bao dung, độ lượng, phải xem bệnh nhân như những người bạn thân yêu nhất của mình”.

Ông Trần Đức Trung – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Phước phát biểu tại buổi lễ

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự Đại lễ, ông Trần Đức Trung có lời phát biểu chúc mừng BTS Phật giáo huyện Tân Phước đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại lễ Phật đản năm nay, mặt dù cả nước đang chống chọi với dịch bệnh virus SARS-CoV-2, nhưng Phật giáo huyện nhà cũng thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung tay góp sức cùng các cơ quan đơn vị trong huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dịp Đại lễ Phật đản, xin thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp huyện Tân phước và Thị trấn gửi lời chúc tốt lành đến với chư Tăng Ni, Phật tử. Lãnh đạo các ban ngành cũng có các phần quà chúc mừng đến Đại lễ.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phước trao biển tượng trưng một căn nhà Đại Đoàn Kết đến UB MTTQVN huyện Tân Phước nhân mùa Phật đản PL.2564. Mong muốn bà con huyện nhà được ”An cư lạc nghiệp”.

ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện thay lời Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ tại buổi lễ

 

Phần cuối chương trình, ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện thay lời Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ, cung thỉnh chư Tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật sau bài kinh Khánh Đản và hoàn mãn.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Thích Như Tùng

The post Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Phước trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online