Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp lệ tháng 2 năm Quý Mão

PSO – Sáng ngày 03/03/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang có phiên họp lệ tháng 2 năm Quý Mão – triển khai một số Thông bạch hướng dẫn Phật sự của Trung ương GHPGVN và thảo luận các chương trình hoạt động của BTS GHPGVN tỉnh trong thời gian tới.

Chư tôn đức Chủ tọa phiên họp

Phiên họp diễn ra tại tại Văn phòng BTS – chùa Vĩnh Tràng ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho với sự chủ tọa của TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Phó trưởng BTS: TT.Thích Nhuận Đức, TT.Thích Thiện Lưu – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, TT.Thích Giác Nguyên – Trưởng ban Hoằng pháp, TT.Thích Trung Chánh – Trưởng ban TTXH, ĐĐ.Thích Huệ Phát – Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, NT.Thích Nữ Huệ Năng – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; cùng sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X.

Đại diện lãnh đạo Chính quyền tham dự phiên họp

Đại diện lãnh đạo Chính quyền có; bà Bùi Thị Mai – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; bà Lê Thị Trang – UVTT, Trưởng ban Phong trào UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang; ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc thuộc Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự.

TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc phiên họp, TT.Thích Quảng Lộc tán thán những đóng góp thiết thực của chư Tôn đức cho các Phật sự chung của BTS GHPGVN tỉnh trong tháng đầu năm 2023. Tại phiên họp này, chư Tôn đức nghe lại nội dung các Thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN vừa ban hành để có những góp ý thiết thực xây dựng kế hoạch cho các Phật sự sắp tới tại tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp.

ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh thông qua chương trình phiên họp

ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh thông qua chương trình cho biết: phiên họp sẽ tập trung lắng nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023, nội dung Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 cùng một số vấn đề thuộc chuyên ngành khác.

ĐĐ.Thích Huệ Phát - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo một số hoạt động trọng tâm của BTS GHPGVN tỉnh trong tháng đầu năm Quý Mão

ĐĐ.Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm của BTS GHPGVN tỉnh trong tháng đầu năm Quý Mão. Theo đó, với sự đồng tâm hiệp lực của chư Tôn đức, BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu bình an đầu năm Quý Mão; lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm, Tốt nghiệp Lớp Nâng cao nghiệp vụ Trụ trì khóa I và Cao đẳng Phật học khóa IV cũng được tổ chức trang nghiêm và trọng thể; Thường trực BTS cũng tham dự lễ Công bố Quyết định trụ trì chùa Dương Chơn tại huyện Gò Công Đông. Ban Thư ký đã hoàn tất hồ sơ xin phép mở Đại Giới đàn đã đã ra Thông báo rộng rãi đến đại chúng.

TT.Thích Trung Chánh - Phó trưởng BTS, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành báo cáo

Chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh và các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh cũng báo các các hoạt động trong tháng Giêng năm Quý Mão cũng như trình bày chương trình hoạt động sắp tới.

Theo đó, Ban TTXH Phật giáo tỉnh đang tiến hành xây dựng 01 cây cầu nông thôn với kinh phí dự kiến 3,5 tỷ đồng và chuẩn bị bàn giao 03 căn nhà tình thương.

TT.Thích Nhuận Đức - Phó trưởng BTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây báo cáo

Ban Tăng sự ký chuyển sinh hoạt tôn giáo cho 01 vị, bổ nhiệm trụ trì 02 ngôi chùa, xóa danh bộ Tăng Ni 08 vị, nhập danh bộ Tăng Ni 01 vị. Nhắc nhở chư Tôn đức phụ trách ngành Tăng sự tại các huyện thị thành sớm cập nhật danh sách chư Tôn đức Giáo phẩm và thành phần Tăng, Ni đại chúng, tự viện (theo mẫu) để tiến hành số hóa danh bộ Tăng Ni.

TT.Thích Thiện Lưu - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè báo cáo

Ban HDPT tỉnh đã có phiên họp đầu năm để xây dựng kế hoạch tổ chức khóa tu 03 ngày cho Phật tử tại chùa Vĩnh Tràng vào hạ tuần thánh 2 âm lịch; đồng thời sẽ mở Khóa tu mùa hè tại 03 điểm trên toàn tỉnh.

TT.Thích Giác Nguyên - Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công báo cáo

Ban Hoằng pháp đã cung thỉnh chư Tôn đức tham gia giảng dạy và xếp lịch giảng tại chùa Vĩnh Tràng vào chiều thứ bảy hàng tuần. Sắp tới sẽ có phiên họp triển khai nội quy hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

BTS GHPGVN huyện Gò Công Tây vừa thụ lý 02 hồ sơ và BTS Phật giáo huyện Cai Lậy 01 hồ sơ của chư Tăng Ni xin hiến đất để thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc.

Ban Phật giáo Quốc tế và ban Giáo dục Phật giáo trình chương trình đón tiếp 02 phái đoàn thuộc các trường Đại học của Phật giáo Srilanka và Thái Lan đến thăm viếng và giao lưu với Phật giáo tỉnh Tiền Giang vào hạ tuần tháng 02 âm lịch.

TT.Thích Quảng Lộc giải trình một số kiến nghị của chư Tôn đức tại phiên họp

Sau khi ban Thư ký trình bày Thông bạch của Trung ương GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2567, TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Chủ tọa phiên họp giải trình một số điều mục cũng như những kiến nghị của chư Tôn đức. Theo đó, về Đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp GHPGVN tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân, thế nên BTS sẽ có những hoạt động để tưởng niệm công hạnh của Ngài. Đề nghị Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh thiết kế hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức bên cạnh bình phong Kính mừng Phật Đản để thống nhất trang trí các lễ đài tập trung của BTS Phật giáo tỉnh và các huyện thị thành.

Về khóa An cư Kiết hạ, năm nay BTS GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức tại 04 điểm: chùa Vĩnh Tràng dành cho chư Tăng trong tỉnh và Tăng sinh Lớp Cao đẳng Phật học, chùa Thiên Phước dành cho chư Ni trong tỉnh; chùa Phật Ân dành cho Tăng sinh Trung cấp Phật học và chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Cao Trung cấp Phật học.

Về thời gian tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 đã được chư Tôn đức Hội đồng Trị sự đồng thuận cho phép từ ngày 01 – 05/08/2023 (nhằm ngày 15 đến 19 tháng 06 năm Quý Mão). Địa điểm: Giới trường Tăng tại chùa Vĩnh Tràng; Giới trường Ni tại chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

TT.Thích Quảng Lộc cũng thông trị việc Thượng tọa Trụ trì chùa Bửu Đức (TP.Mỹ Tho) có tờ trình xin BTS phân bổ chư Tăng về phụ chăm lo Tam Bảo vì tuổi cao, sức yếu. Thường trực BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho đã thống nhất đề cử ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh về chăm lo Phật sự tại chùa Bửu Đức.

Bà Bùi Thị Mai - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp

Thay mặt lãnh đạo các ban ngành tham dự phiên họp, bà Bùi Thị Mai - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang rất vui khi thấy nhiều hoạt động trong năm mới của BTS được thực hiện thành công tốt đẹp. Về các hoạt động Phật sự sắp diễn ra tới đây của BTS, nếu ngoài danh mục đã đăng ký, đề nghị BTS có văn bản thông báo gửi về Ban Tôn giáo để biết và hỗ trợ thực hiện.

Bà Lê Thị Trang – UVTT, Trưởng ban Phong trào UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang phát biểu
Ông Lê Văn Mạn - Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu

Bà Lê Thị Trang – UVTT, Trưởng ban Phong trào UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang và ông Lê Văn Mạnh – Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang cũng có phát biểu tại phiên họp. Nêu lên một số kiến nghị chuyên ngành để BTS và chư Tăng Ni đăng ký tham gia thi đua trong thời gian tới.

TT.Thích Quảng Lộc đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, TT.Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành của chư Tôn đức cùng quý quan khách. Kính chúc chư Tôn đức và quý vị khách quý luôn nhiều sức khỏe, thành tựu trong công tác và an lạc trong đời sống.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

HT.Thích Bửu Hòa - UVTT, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông
TT.Thích Thiện Nguyện - UVTT, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo
TT.Thích Minh Độ - UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cai Lậy
NS.Thích Nữ Diệu Tâm - UVTT, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh báo báo
ĐĐ.Thích Minh Bửu - Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh thông qua nội dung các Thông bạch của Trung ương GHPGVN vừa ban hành

   Thích Như Tùng – Ban TTTT Phật giáo Tiền Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online