Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên năm 2019

PSO - Sáng ngày 21/2/2019 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phiên họp đầu tiên triển khai các công tác hoạt động đầu năm 2019, tại văn phòng BTS, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho.

Phiên họp có sự tham dự đông đủ chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự dưới sự Chủ tọa của Hòa thượng Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang. Về phía lãnh đạo chánh quyền tham dự phiên họp có: Ông Trần Long Thôn – Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; Bà Bùi Thị Mai – Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tiền Giang; Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc, Ban Dân Vận; Bà Huỳnh Thị Như Hương – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ông Dương Hoàng Bảo Ngọc – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Phạm Hoàng Phương – Công an tỉnh.

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh tuyên bố lý do và thông qua chương trình phiên họp. Theo đó, Nội dung phiên họp gồm có: Báo cáo các hoạt động Phật sự trước và sau Tết nguyên đán của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và của BTS Phật giáo các huyện thị thành; Báo cáo bổ sung của chư Tôn đức lãnh đạo các Ban Ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và BTS Phật giáo các huyện thị; Triển khai Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2563 – DL. 2019. Thảo luận một số vấn đề về ngành Tăng sự cần thực hiện trong thời gian tới…

Qua báo cáo của chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo các huyện thị thành về tình hình hoạt động tại địa phương trong thời gian trước và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi cho thấy, các tự viện tổ chức vui xuân đón tết rất lành mạnh, tình hình an ninh ổn định… Về công tác từ thiện nhân dịp Tết rất đán được khen ngợi, các tự viện đã chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân lành mạnh, tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng.

Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang cũng đã trình bày các bước đã thực hiện trong Đề án tổng thể về Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Việt Nam hữu công năm 2019. Qua đó Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cũng đã nêu lên những gút mắc hiện tại để chư Tôn đức BTS chỉ đạo cách tháo gỡ hầu làm cho Đại lễ diễn ra tốt đẹp và thập phần viên mãn.

Thay mặt lãnh đạo chánh quyền tham dự phiên họp, ông Trần Long Thôn ghi nhận những đóng góp tích cực của Tăng Ni và Phật tử trong công tác chăm lo tết cho người nghèo, hướng dẫn bà con Phật tử vui xuân, cầu nguyện lành mạnh, … Với những kế hoạch hoạt động Phật sự năm mới 2019 mà BTS đã đề ra, phù hợp và lợi ích cho Phật giáo nói riêng và xã hội, rất mong Tăng Ni, Phật tử đoàn kết nổ lực để hoàn thành tốt. Ông cũng có những góp ý thiết thực cho công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Thánh tổ Ni và Đại lễ Phật Đản sắp tới.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán tinh thần làm việc cũng như sự tham dự đầy đủ của chư Tôn đức tại phiên họp; Ghi nhận nổ lực đóng góp của Tăng Ni, Phật tử trong dịp tết Kỷ Hợi. Hy vọng với sự đoàn kết và tinh thần làm việc như vậy, năm 2019 BTS sẽ đạt được những thành tựu như chỉ tiêu đã đề ra.

Về công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Thánh tổ Ni, Hòa thượng rất quan tâm hỗ trợ và nhắc nhở đến chư Ni cố gắng đoàn kết thực hiện, vì đây là vinh dự chung cho Phật giáo tỉnh nhà. Trong quá trình làm việc phải theo sát kế hoạch đề ra và phải lấy tinh thần tập thể cùng thực hiện.

Dịp này, đại diện BTS Phật giáo tỉnh, Hòa thượng đã trao 50 triệu đồng trợ giúp cho Ni giới hoàn thành Đại lễ. Phân ban Ni giới cũng nhận được 50 triệu của BTS Phật giáo TP. Mỹ Tho hỗ trợ do Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao tặng.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng xin gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến với Tăng Ni và Phật tử; Chúc quý vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước năm mới thành công, thịnh vượng và hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh tại phiên họp:

Trung Thượng – Như Tùng – Ban TTTT Phật giáo tỉnh Tiền Giang

The post Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp phiên đầu tiên năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online