Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

PSO - Sáng ngày 09/12/2022 (nhằm ngày 16/11 năm Nhâm Dần), tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Kim Liên 27/11 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 8. TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Mỹ Tho trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự 2022 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2023.

Hội nghị được sự quang lâm chứng minh tham dự của: HT.Thích Hạnh Trân – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Duyên – Chứng minh BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho; TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ.Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Hải Châu – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo thành phố; TT.Thích Lệ Hiếu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Đức Minh – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Bửu – Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Phó trưởng BTS Phật giáo thành phố; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức trong BTS Phật giáo thành phố cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố Mỹ Tho đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Bảo – Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Mỹ Tho; ông Lê Văn Hạnh - Phó trưởng Phòng Nội vụ UBND thành phố Mỹ Tho; ông Nguyễn Phương Bình - Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố; ông Lê Hồng Nguyên – Công an thành phố; ông Hiệp Đoàn – cán bộ An ninh, Công an TP.Mỹ Tho.

TT.Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho phát biểu khai mạc

Theo như chương trình Hội nghị, sau phần giới thiệu, TT.Thích Quảng Lộc thay mặt lãnh đạo Phật giáo TP.Mỹ Tho phát biểu Khai mạc. Thượng tọa nhấn mạnh nhằm đánh giá thành quả hoạt động của Tăng Ni và Phật tử trong năm qua, tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động Phật sự cho năm mới được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Đây là năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ X, vì vậy, tại Hội nghị các đại biểu tham dự có những phát biểu góp ý tích cực để cùng với BTS và lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp chung tay làm tốt đạo đẹp đời, hoàn thành trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới.

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho báo cáo tổng kết Phật sự trước Hội nghị

Tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho, thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác hoạt động trong năm 2022. Theo đó, năm qua, trong công tác Phật sự, BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho đã đạt thành tựu tốt đẹp về nhiều mặt: Về ngành Tăng sự, trên cơ sở ổn định, kế thừa và phát triển, Phật giáo TP.Mỹ Tho đã giúp đỡ các nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni Phật tử. Hiện tại Phật giáo thành phố có 55 ngôi tự viện và 243 vị Tăng Ni.

Về ngành Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử phát triển khả quan theo từng năm. Năm qua ngành Từ thiện Xã hội của thành phố làm được 7.488.687.000 đồng bao gồm các hoạt động như: thăm viếng và tặng quà cho người nghèo; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; tham gia chương trình “Địa chỉ Nhân đạo”; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và bệnh nhân nghèo; ủng hộ tập viết, học bổng, bánh trung thu cho học sinh, thực hiện chương trình “Nâng bước đến trường”, hỗ trợ bà con bị thiên tại v.v… Các ngành khác như Nghi lễ, Văn hoá, Kiểm soát, Pháp chế cũng đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm 2022.

SC.Thích Nữ Diệu Trang - Phó chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho trình phương hướng hoạt động năm 2023

Về Phương hướng hoạt động năm 2023, BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho đã đưa ra nhiều mục tiêu để hoàn thành trong năm mới như: Lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản, An cư kiết hạ PL.2567, rà soát danh bộ Tăng Ni và kiến nghị tham mưu kịp thời những sự việc có liên quan đến các Tự viện, Tăng Ni, ....

Thành quả sau một năm hoạt động tích cực, Phật giáo thành phố được BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tặng Bằng Tuyên dương Công đức. Tập thể BTS và các cá nhân tiêu biểu cũng được nhận Giấy khen của UB MTTQVN thành phố trao tặng.

BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho cũng có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng TT.Thích Quảng Lộc vừa được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa qua.

ông Bùi Văn Bảo – Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Mỹ Tho phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Bảo - Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Mỹ Tho chúc mừng Thượng tọa Trưởng BTS vừa được suy cử vào Hội đồng Trị sự. Thay mặt lãnh đạo Chính quyền thành phố ghi nhận những đóng góp của Phật giáo thành phố cho công cuộc xây dựng đô thị văn minh. Trong tinh thần "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" ông Bảo rất mong thời gian tới BTS Phật giáo thành phố có nhiều thành tựu hơn nữa để góp phần là lợi đạo ích đời.

Đúc kết Hội nghị, TT.Thích Quảng Lộc tán dương tinh thần hòa hợp đoàn kết hoạt động Phật sự của tập thể BTS, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.Mỹ Tho. Sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng giữa BTS Phật giáo với lãnh đạo các cấp chính quyền là tiền đề để BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho thành công Phật sự trong năm 2023.

Nhân dịp năm mới Quý Mão sắp đến, Thượng tọa gửi lời chúc Sức khỏe, May mắn, An lành đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, chư vị lãnh đạo các cấp chính quyền. Chúc quý vị hưởng một mùa Xuân thật hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thích Trung Thượng – Ban TTTT PG TP.Mỹ Tho

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online